Nhận định, dự đoán Uzbekistan vs Thái Lan, 22h30 ngày 14/6: Voi chiến sa cơ?

Uzbekistan và Thái Lan đang có 6 điểm và đứng đầu bảng C. Trận đấu này sẽ không mang nhiều ý nghĩa ngoài việc phân định ngôi thứ bởi cả hai đội đã chắc chắn có vé dự Asian Cup 2023. Nhưng với sức mạnh vượt trội cùng lợi thế sân nhà, có thể tin ĐT Uzbekistan sẽ thắng đậm.

Thái Lan khó lành lặn sau trận đấu với Uzbekistan

Cùng có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, song nếu nhìn vào tương quan lúc này, Uzbekistan vượt trội Thái Lan khá nhiều. Đội chủ nhà tiếp tục chuỗi phong độ tốt khi họ có chiến thắng 4-0 dễ dàng trước Maldives. Trước đó, họ vùi dập Sri Lanka 3-0. Nhìn xa ra, đội tuyển Trung Á hiện thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Từ đầu năm 2022 đến nay, họ toàn thắng. Lần gần nhất Uzbekistan trắng tay là trận thua 0-1 trước Georgia trong trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái. Trên sân nhà, đội bóng Trung Á này vượt qua đối thủ cả 7 trận gần nhất. Trong đó, họ đè bẹp Malaysia 5-1, vùi dập Singapore 5-0.

Tương tự như Uzbekistan, Thái Lan đang duy trì thành tích rất tốt. 14 trận gần nhất, họ chỉ thua 1, còn lại giành tới 11 chiến thắng. Nhưng không vì thế mà đánh giá rằng Thái Lan mạnh hơn hay chí ít là ngang ngửa Uzbekistan. Bởi các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á của Thái Lan yếu hơn rất nhiều nếu so với những “quân xanh” mà Uzbekistan đã gặp như Iraq, Uganda, Kyrgyzstan, Jordan....

Vì thế, những trận đấu của Uzbekistan, dù sao vẫn ở một trình độ cao hơn, tính cạnh tranh hơn hẳn Thái Lan. Trong trận giao hữu cách đây 5 năm, Uzbekistan đã nhẹ nhàng hạ Thái Lan 2-0 để chứng minh cho sức mạnh của mình.

Chính HLV Mano Polking trước trận đấu đêm nay cũng thừa nhận những khó khăn mà ông phải đối mặt. Bởi theo ông, Uzbekistan là “đội bóng mạnh nhất châu Á”. Đặt Uzbekistan lên nhóm tinh hoa châu lục cùng Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran nghe thì có vẻ quá đà, nhưng không phải vô cớ mà Polking lại đánh giá rất cao đối thủ của Thái Lan vào đêm nay.

Eldor Shomurodov, chân sút đang khoác áo Roma, là mối đe dọa rất lớn với Thái Lan

Bởi ngoài dàn cầu thủ nội có chất lượng cao, Uzbekistan còn sở hữu những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu như Igor Sergeyev của Tobol, Oston Urunov đang khoác áo Spartak Moscow, Dostonbek Khamdamov đang thi đấu ở Qatar và đặc biệt là chủ công Eldor Shomurodov, người hiện là học trò của Mourinho tại AS Roma.

Thái Lan giành được sáu chiến thắng trong 10 lần gặp nhau gần nhất giữa các bên. Có nghĩa người Thái vẫn nhỉnh hơn về lịch sử gặp gỡ. Nhưng hiện tại, điều đó dường như là vô nghĩa. Bởi cái thời Voi chiến hay “bắt nạt” Uzbekistan đã cách đây gần 2 thập kỷ, khi đó Uzbekistan thường nằm ngoài tốp 100 thế giới.

Bây giờ, vị trí giữa hai bên đã thay đổi. Uzbekistan đã vươn lên mạnh mẽ trong những năm gần đây, còn Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ. Lúc này, một đội thứ 83 thế giới, trên ĐT Việt Nam 13 bậc, bên kia là Thái Lan đứng thứ 111.

Vẫn biết BXH FIFA chỉ mang tính so sánh tương đối, nhưng việc hai đội tuyển chênh nhau đến 28 bậc thì khó có thể nói rằng họ có sức mạnh tương đương, nhất là khi nhìn vào dàn sao vượt trội của Uzbekistan so với Thái Lan.

Trận này, Uzbekistan không thể triệu tập Jasurbek Yakhshiboev, chân sút từng ghi bàn vào lưới Real Madrid tại Champions League để giúp Sheriff có chiến thắng lịch sử. Nhưng những ngôi sao còn lại của họ cũng đủ để đội nhà vùi dập Voi chiến, nhất là khi Thái Lan lại mất niềm cảm hứng số 1 Chanathip do chấn thương, còn Supachok bận thi đấu tại Nhật Bản nên không được gọi.

Dự đoán: Uzbekistan 3-0 Thái Lan

Đội hình dự kiến

Uzbekistan: Utkir Yusupov; Khozhiakbar Alizhonov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov; Dostonbek Khamdamov, Azizbek Amanov, Jaloliddin Masharipov; Eldor Shomurodov

Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen; Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Tristan Do, Sarach Yooyen; Weerathep Pomphan, Pathomphol Charoenrattanapirom; Bordin Phala, Thitipan Puangchan, Teerasil Dangda, Phitiwat Sukjitthammaku.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-dinh-du-doan-uzbekistan-vs-thai-lan-22h30-ngay-14-6-voi-chien-sa-co-post1445909.tpo