Nhận định giá xăng dầu tuần tới (31/8-6/9): Nhu cầu về dầu vẫn trong vùng suy giảm

Giá xăng dầu thế giới trong tuần tới được giới chuyên gia nhận định sẽ đi xuống do nhu cầu đang giảm rõ rệt. Trong khi đó, thị trường xăng dầu trong nước sẽ không có thay đổi nào kể từ lần điều chỉnh giá hôm 27/8.

Các giá dầu thô tương lai giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu (28/8),nhưng vẫn ghi nhận mức tăng trong tuần qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10 trên sàn Nymex giảm 7 xu (tương đương 0.2%) xuống 42,97 USD/thùng nhưng vẫn tăng 1,5% trong tuần qua, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp, dữ liệu từ Dow Jones Market cho thấy.

Nhận định giá xăng dầu tuần tới (31/8-6/9): Nhu cầu về dầu vẫn trong vùng suy giảm.

Nhận định giá xăng dầu tuần tới (31/8-6/9): Nhu cầu về dầu vẫn trong vùng suy giảm.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 10 trên sàn London giảm 4 xu (tương đương 0.09%) xuống còn 45,05 USD/thùng. Tuần qua, hợp đồng này đã tăng 1,6%.

Bão Laura đã khiến ít nhất 6 người tử vong và gây ra thiệt hại lớn khi tiến vào bờ và di chuyển vào đất liền hôm thứ Năm (27/8). Tuy nhiên, sản lượng từ các giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico và hoạt động lọc dầu ở Gulf Coast, trung tâm của ngành công nghiệp chế biến dầu của Mỹ dự kiến sẽ phục hồi nhanh chóng.

Các nhà phân tích cho biết chênh lệch giá giữa một thùng dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ nó vẫn ở mức kém hấp dẫn, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu.

Dữ liệu từ Cục Thực thi An toàn và Môi trường (BSEE) của Bộ Nội vụ Mỹ hôm thứ Sáu ước tính rằng 84,3% sản lượng dầu ngoài khơi Vịnh Mexico bị mất cùng với khoảng 60,1% sản lượng khí thiên nhiên, không thay đổi so với dự kiến hôm thứ Năm (27/8).

Cũng trong ngày thứ Sáu, dữ liệu từ Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 3 giàn trong tuần này. Tuần trước, con số này đã tăng 11 giàn, sau 3 tuần giảm liên tiếp. Đồng thời, hợp đồng xăng giao tháng 9 tăng 2,4% lên 1.3155 USD/gallon. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 9 tiến gần 0,5% lên 1.2162 USD/gallon. Các hợp đồng giao tháng 9 sẽ hết hạn vào cuối phiên ngày thứ Hai tới (31/8).

Trong thời gian tới, giới quan sát nhận định nhu cầu về dầu vẫn trong vùng suy giảm. Một báo cáo mới của công ty môi giới đầu tư trên thị trường năng lượng PVM Oil Associates cho hay ngoài Saudi Arabia, đa số giới phân tích đều tin rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ không trở lại ngưỡng của năm 2019 cho đến ít nhất là năm 2022.

Công ty viện dẫn ước tính hàng tháng mới nhất từ bộ ba Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho thấy lượng tiêu thụ dầu trên thế giới sẽ không phục hồi về mức trước đại dịch trong năm tới.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhan-dinh-gia-xang-dau-tuan-toi-318-69-nhu-cau-ve-da-u-van-trong-vu-ng-suy-giam-116880.html