Nhận định phiên giao dịch ngày 31/3: Lựa chọn những cổ phiếu hút dòng tiền

Thị trường vẫn chưa thể chinh phục thành công mốc 1.060 điểm, nhưng nếu thanh khoản tiếp tục duy trì ở vùng 12 nghìn tỷ đồng/phiên thì mốc cản này sẽ sớm bị vượt qua. Tuy nhiên, áp lực chốt lời cũng khá mạnh, các nhà đầu tư có thể chọn những nhịp điều chỉnh để vào hàng nhưng cần lựa chọn những cổ phiếu hút dòng tiền.

Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

VN Index xác lập chuỗi tăng điểm thứ 8 liên tiếp vào phiên ngày 30/3, chuỗi tăng dài nhất trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Cụ thể, VN Index tăng 3,11 điểm (0,29%) lên 1.059,44 điểm với 190 mã tăng và 176 mã giảm; HNX Index tăng 0,36 điểm (0,18%) lên 205,95 điểm với 76 mã tăng và 79 mã giảm; UPCoM Index giảm 0,24 điểm (-0,31%) còn 76,49 điểm với 145 mã tăng và 98 mã giảm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 12,4 nghìn tỷ đồng, trong đó HOSE đạt hơn 11 nghìn tỷ.

Trên HOSE và HNX, độ rộng nghiêng về bên tăng điểm với 266 mã tăng/255 mã giảm. Tuy nhiên, phân bổ dòng tiền lại nghiêng về phía giảm với 4.045 tỷ đồng tăng và 4.941 tỷ đồng giảm. Trong đó, khối ngoại xả hàng mạnh khi bán ròng hơn 420 tỷ đồng với tổng giá trị bán lên tới 1.354 tỷ, tập trung vào STB (-287 tỷ), SSI (-77 tỷ), DGW (-70 tỷ), VPB (-65 tỷ), VND (-58 tỷ)…

Về mặt kỹ thuật, vùng 1.060 điểm trùng với đường MA50 là ngưỡng kháng cự khá mạnh và có thể xuất hiện điều chỉnh ở vùng này sau khi VN Index đã có 8 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên, nếu dòng tiền tiếp tục duy trì ở vùng 12 nghìn tỷ đồng/phiên thì thị trường sẽ sớm vượt qua mốc cản này.

Theo đó, chúng ta vẫn có thể kỳ vọng thị trường sẽ dần vươn đến những mức điểm cao hơn. Cùng với đó, nhịp điều chỉnh nếu có sẽ là cơ hội để vào hàng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, chú ý lựa chọn những cổ phiếu hút dòng tiền. Dù vậy, áp lực chốt lời cũng khá mạnh, các nhà đầu tư cũng nên cân nhắc chốt lời đối với các cổ phiếu đã tăng tốt để đảm bảo thành quả đầu tư.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trang Linh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/nhan-dinh-phien-giao-dich-ngay-313-lua-chon-nhung-co-phieu-hut-dong-tien-681669.html