Nhận định Real Madrid vs Celta Vigo: Thắng mừng Bernabeu

Real Madrid hướng đến chiến thắng trước Celta Vigo ở vòng 4 La Liga, trong trận đấu họ trở sân Bernabeu sau 18 tháng.

Santiago Bernabeu vẫn còn trong giai đoạn tái thiết và công trình chỉ có thể hoàn tất trong tháng 12/2022.

Mặc dù vậy, 18 tháng kể từ khi bắt đầu cải tạo, sân Bernabeu đã có thể chào đón các cầu thủ Real Madrid trở lại.

Real Madrid được đá ở Bernabeu sau 18 tháng

Real Madrid được đá ở Bernabeu sau 18 tháng

Lần đầu tiên kể từ trận Siêu kinh điển mùa 2019-20, với những ngày sử dụng sân tập Di Stefano ở trung tâm Valdebebas, Real Madrid mới lại xuất hiện tại Bernabeu.

Một sân khấu mới mà cũ, nơi hàng nghìn công nhân chia 3 ca làm việc 24 tiếng mỗi ngày, với 57.545 mét khối bê tông; trọng lượng thép trong kết cấu bê tông 7.305.000 kg, tương đương tháp Eiffel. Trong đó, kết cấu thép, gồm cả mái che, là 33.170 tấn, tương đương với 120 máy bay Airbus 380.

Có khoảng 25.000 khán giả sẽ xuất hiện trong ngày Real Madrid thi đấu với Celta Vigo.

Chiến thắng là mục tiêu mà Real Madrid hướng đến để mừng ngày được trở về nhà, cùng bầu không khí mà phải một năm rưỡi họ mới được cảm nhận.

David Alaba sẽ phải chờ thời gian để có thể ra mắt chính thức trước người hâm mộ ở Bernabeu.

Abala bị quá tải sau chuỗi trận đấu với đội tuyển Áo. Tương tự, Gareth Bale - người đá tốt 3 vòng đầu mùa - chấn thương và phải vắng mặt.

Đổi lại, Ferlan Mendy trở lại sau 4 tháng vắng mặt. Tân binh Eduardo Camavinga nhiều khả năng vào sân từ ghế dự bị.

Celta Vigo mới chỉ giành 1 điểm sau 3 vòng đầu tiên và ghi 1 bàn. Đội bóng xứ Galicia im lặng trong 2 trận gần nhất.

Đây là cơ hội để Real Madrid mở tiệc trên sân nhà, một sự chuẩn bị trước khi làm khách của Inter ở Champions League.

Lực lượng:

Real Madrid: Alaba, Bale, Kroos, Jovic chấn thương.

Celta Vigo: Kevin Vazquez, Fontan, Baeza chấn thương nhẹ.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Nacho, Marcelo; Valverde, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Celta Vigo (4-4-2): Dituro; Mallo, Araujo, Murillo, Javi Galan; Brais, Tapia, Denis Suarez, Cervi; Aspas, Santi Mina.

Tỷ lệ châu Á: Real chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-0

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/nhan-dinh-keo-bong-da-real-madrid-vs-celta-vigo-2h-ngay-13-9-774164.html