Nhận định, soi kèo Man City vs Inter, chung kết Champions League: Lịch sử gọi tên ai?

Nhận định, soi kèo và dự đoán kết quả Man City vs Inter Milan, chung kết Champions League, 2h00 Chủ nhật, ngày 11/6. Đội bóng nửa xanh thành Manchester đang gần chiếc Cup tai voi đầu tiên hơn bao giờ hết, nhưng Simeone Inzaghi cũng đang cho thấy cái duyên của mình tại đấu trường danh giá này.

Man City vs Inter: Man City có cơ hội lớn; Inter trở lại chung kết sau 13 năm. (Nguồn: Man City)

Đội quân của HLV Pep đang được xem là mạnh nhất thế giới và tất nhiên họ được các chuyên gia đánh giá cao hơn nhiều trong cuộc so tài này. Dù vậy, với tính chất trận chung kết lớn nhất cấp độ câu lạc bộ, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Inter Milan cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho đêm cuối tuần.

Man City và cơ hội cực lớn làm nên cột mốc vĩ đại

Được thành lập từ rất sớm, vào năm 1880 và dù từng vô địch nước Anh hai lần trong thế kỷ XX nhưng trong phần lớn chiều dài lịch sử, Man City là cái tên khá mờ nhạt trong bản đồ bóng đá châu Âu.

Tất cả chỉ thực sự thay đổi khi họ được tiếp quản bởi giới chủ Ả Rập từ năm 2008. Với nguồn đầu tư tài chính dồi dào cộng với những chiến lược phù hợp, Man City dần trở thành một thế lực của bóng đá Anh và sớm có các danh hiệu sau vài năm.

Mùa hè 2016, đội chủ sân Etihad có bản hợp đồng thành công nhất lịch sử của họ. Đó là mang về HLV Pep Guardiola.

Cựu huấn luyện viên của Barcelona đã biến Man City thành một đội bóng tấn công đẹp mắt và hiệu quả hàng đầu thế giới.

Pep đã thống trị Ngoại hạng Anh với 5 chức vô địch trong 6 mùa gần nhất. Dù vậy ông chưa một lần đưa Man City lên đỉnh châu Âu.

Nhưng mùa giải này đang được xem là thời điểm mà đội bóng áo xanh mạnh nhất từ trước đến nay. Họ nước rút ngoạn mục để vô địch Champions League sớm 3 vòng đấu.

Cuối tuần trước, họ đánh bại MU để lên ngôi vô địch FA Cup một cách thuyết phục khi mà chỉ thủng lưới đúng một bàn trong cả giải đấu.

Giờ là lúc Man City hướng đến trận chung kết Champions League để chinh phục cú ăn ba vĩ đại, điều mà tại nước Anh chỉ có MU từng làm được vào năm 1999.

Để đến được vị trí ngày hôm nay, các cổ động viên của Man City vẫn chưa quên những đau thương họ phải trải qua tại đấu trường này. Đó là những lần họ thất bại có phần đáng tiếc trước Tottenham năm 2019, Lyon năm 2020, Chelsea năm 2021 hay Real Madrid vào năm ngoái.

Nhưng năm nay người hâm mộ của họ tự tin hơn bao giờ hết khi mà đội bóng con cưng đã lớn mạnh vượt bậc cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh tại sân chơi này.

Tại các vòng Knock-out, Man City gặp phải nhánh đấu khó khi phải đối đầu những đội bóng vào dạng khủng nhất lịch sử Champions League là Bayern Munich và Real Madrid.

Nhưng Kevin De Bruyne và các đồng đội vượt qua đối thủ một cách dễ dàng, khiến cả thế giới bóng đá phải trầm trồ. Tổng tỷ số lần lượt là 4-1 và 5-1.

Các cầu thủ ngày càng trưởng thành và tự tin ở những trận cầu đỉnh cao tầm châu lục. Còn với HLV Pep, sau bao năm với quá nhiều sáng tạo, có lẽ ông đã tìm được công thức hoàn hảo nhất cho Man City với sơ đồ 3-2-4-1.

Cách sắp xếp này cho phép có tới 4 hộ công hỗ trợ cho tiền đạo Erling Haaland, thay vì 3 như mọi khi. Và điều này có thể thuận lợi diễn ra là nhờ phía sau họ có bộ đôi chơi bao sân hàng đầu hiện nay là John Stones và Rodri.

Hiện tại, những trụ cột của Man City đều khỏe mạnh, sẵn sàng ra sân. Giờ nhiều người chỉ mong một điều là Pep không suy nghĩ nhiều nữa, hãy sử dụng đúng những gì đã cùng ông tiến tới trận chung kết này.

Chỉ cần như thế, khả năng giành chức vô địch của Man City là rất cao, vì Inter được xem còn chưa thể bằng những Bayern Munich hay Real Madrid.

Cặp đôi tiền đạo được kỳ vọng của Inter. (Nguồn: Super Sport)

Inter Milan và những điều có thể hy vọng

Nếu nhìn vào tổng quan mùa giải Serie A của đội bóng áo xanh đen, thì họ không có gì ấn tượng khi chỉ đứng thứ ba và cũng đã thủng lưới 42 bàn.

Tại Champions League, Inter cũng có phần may mắn khi rơi vào nhánh đấu nhẹ hơn, gặp những đối thủ vừa tầm.

Man City là thử thách cực đại lúc này, nhưng nên nhớ, trận chung kết chỉ có một trận, không có trận lượt về để sửa những sai lầm. Do đó, nếu có những tính toán hợp lý, tận dụng tốt cơ hội và biết mình biết người thì Inter vẫn có thể làm nên chuyện.

Inter có phong độ rất tốt giai đoạn cuối mùa giải. Từ tháng 5 đến nay, Inter thắng 7 trên 8 trận và giữ sạch lưới tới 5 trận.

Hàng phòng ngự đang là một điểm tựa vững chắc cho họ. Hai trận bán kết trước AC Milan, đoàn quân của HLV Simone Inzaghi chiến thắng phần nhiều là nhờ đã phong tỏa tốt các đợt tấn công của đối thủ và không để lọt lưới bàn nào.

Một điểm nữa họ cần lưu ý, đó là sức mạnh của Man City khi rời xa Etihad thường bị giảm sút. HLV Pep không tạo được sự áp đảo lớn như khi đá ở sân nhà. Bằng chứng là họ cũng chỉ hòa Munich và Real Madrid trên sân khách.

Gần nhất là ở trận chung kết FA Cup tại Wembley. Tuy vẫn kiểm soát bóng nhiều nhưng khả năng tạo cơ hội nguy hiểm của họ không cao như mọi khi, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Man City chỉ là 1.1 so với 1.9 của MU (theo thống kê của Opta).

Inter đủ khả năng để thiết lập phòng ngự ngang bằng hoặc thậm chí nhỉnh hơn MU. Và ở tuyến trên, họ cần sắc bén hơn đội quân của HLV Erik Ten Hag.

Người hâm mộ Inter có thể đặt niềm tin và bộ đôi Lautaro Martinez và Edin Dzeko. Tiền đạo người Argentina đã có tổng cộng 28 bàn thắng, thành tích tốt nhất trong 5 mùa khoác áo xanh đen của anh.

Edin Dzeko tuy đã 37 tuổi nhưng vẫn ghi được 14 bàn, trong đó có 4 bàn tại Champions League. Những kinh nghiệm, cùng kỹ năng xử lý bóng chuẩn mực khiến anh được tin tưởng hơn chân sút Lukaku.

Một điểm nữa mà HLV Inzaghi cần lưu ý là phải hạn chế những cú sút từ tuyến hai của Man City, một bài ưu thích của đội bóng nước Anh gần đây. Đó là cách mà Ilkay Gundogan đã hạ gục MU, hay Kevin De Bruyne đánh bại thủ thành Thibaut Courtois.

Pep sẽ trở nên “bất tử” tại Man City?

Chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể tự hào đã tạo nên một tập thể mạnh mẽ, được xem là tách khỏi phần còn lại của thế giới bóng đá. Do đó cán cân sức mạnh đang nghiêng hẳn về họ trong trận chiến cuối cùng này.

Chiếc cup vô địch Champions League là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của HLV Pep và cả Man City.

Nếu làm được, Man City của mùa giải 2022/2023 sẽ trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Đối với Inter, họ đã có một chiến dịch đầy ngoan cường và biết địch biết ta để đến được trận chung kết sau 13 năm. Tuy bị đánh giá yếu hơn, nhưng nếu phát huy tốt những phẩm chất và giữ vững niềm tin, họ vẫn có thể làm nên bất ngờ.

Nên nhớ, cuộc lật đổ gần nhất của một đội bóng yếu hơn nhiều tại Champions League là Chelsea của năm 2012. Huấn luyện viên khi đó là Roberto Di Mateo, cũng là một người Italy như Simone Inzaghi.

Còn trước đó là Liverpool lội ngược dòng không tưởng khi hạ gục AC Milan năm 2005. Một điều trùng hợp, nơi diễn ra trận chung kết năm nay cũng là trên sân Ataturk Olympic tại Istabul.

Liệu những tiếng gọi của lịch sử sẽ lặp lại, hay thế lực bóng đá mới của hiện tại sẽ lên ngôi?

Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Đội hình dự kiến

Man City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Rodri, Stones; Grealish, Gundogan, KDB, Silva; Haaland.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Dzeko

Dự đoán:

Man City 2 - 1 Inter Milan

Minh Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-dinh-soi-keo-man-city-vs-inter-chung-ket-champions-league-lich-su-goi-ten-ai-230084.html