Nhận định trái chiều xung quanh diễn biến giá dầu

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá dầu Brent trên thị trường châu Á giảm hơn 1% sau khi Washington cho biết có thể xem xét lại các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran vào tháng 11 tới và Saudi Arabia tuyên bố sẽ bù đắp lượng dầu thiếu hụt từ Iran.

Tại thị trường Singapore, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,91 USD (1,1%) so với cuối phiên trước xuống 83,25 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 0,57 USD (0,8%) xuống 73,77 USD/thùng.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ mới đây cho biết Washington đang cân nhắc đặc cách cho những quốc gia đã có nỗ lực giảm nhập khẩu dầu Iran. Trong một dấu hiệu cho thấy xuất khẩu dầu Iran sẽ không giảm xuống mức 0 sau tháng 11, Ấn Độ cho biết sẽ mua 9 triệu thùng dầu thô của Iran vào tháng tới.

Stephen Innes, người đứng đầu bộ phận giao dịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của trung tâm môi giới kỳ hạn OANDA tại Singapore, cho hay Saudi Arabia có thể thay thế được nguồn cung dầu mỏ sụt giảm của Iran. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo hạn chế trong năng lực ứng phó với sự gián đoạn nguồn cung sẽ khiến công suất giảm nhanh chóng do nhu cầu dầu thô khổng lồ từ châu Á. Nhiều nhà kinh tế cũng đã liên tiếp dự báo giá dầu có thể lên tới 100 USD/thùng trong thời gian tới.

Trái với quan điểm trên, ngân hàng đầu tư Barclays nhận định mặc dù giá dầu vẫn có thể tiếp tục tăng trong tháng 10, song đà tăng này đã đi quá xa và sẽ sớm chấm dứt trước cuối năm nay bởi các nhà hoạch định chính sách, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Saudi Arabia sẽ can thiệp.

Mặc dù Saudi Arabia tuyên bố sẽ bù đắp lượng dầu sụt giảm từ Iran, song nước này không muốn gây áp lực tăng sản lượng đối với toàn bộ OPEC, qua đó dẫn tới dư thừa nguồn cung, giảm giá dầu. Hơn nữa, diễn biến này có thể buộc các nước OPEC phải nhất trí giảm sản lượng một lần nữa trong năm tới, song tiến trình này rất khó khăn. Do đó, OPEC sẽ không có động thái gì với hy vọng thị trường có thể tự điều tiết cho đến đầu năm tới.

Lý do tiếp theo là Barclays không hề hoài nghi về năng lực sản suất OPEC với khả năng các mỏ dầu tại khu vực biên giới Saudi Arabia và Kuwait sẽ hoạt động trở lại. Các mỏ dầu này có sản lượng ước tính lên tới 500.000 thùng dầu/ngày. Iraq cũng đã đẩy mạnh sản xuất trong những tháng vừa qua.

Barclays dự báo giá dầu có thể sẽ tăng lên 90 USD/thùng vào ngày 4/11 khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, song sẽ có xu hướng giảm đi sau đó. Theo dự báo của ngân hàng này, giá trung bình của dầu thô Brent sẽ ở mức 77 USD/thùng vào quý IV năm nay. Sau thời điểm đó, mức giá này sẽ tiếp tục giảm xuống 75 USD vào quý I/2019, lần lượt xuống 71 USD và 70 USD vào hai quý tiếp theo của năm 2019.

Đặng Ánh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhan-dinh-trai-chieu-xung-quanh-dien-bien-gia-dau.aspx