Nhân dịp 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, tất cả các gia đình đều được tặng quà

Đó là một trong những nội dung sẽ được HĐND TP Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) thông qua tại kỳ họp bất thường được tổ chức vào ngày 28/2 tới đây. Ngoài ra, kỳ họp sẽ thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án và điều chỉnh 2 dự án quan trọng khác.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng công trình kiến trúc Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm giai đoạn 1

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng công trình kiến trúc Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm giai đoạn 1

Kỳ họp bất thường của HĐND TP khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) được tổ chức nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 76-Ctr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; nhằm bảo tồn, khôi phục và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa; phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

“Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính sớm tham mưu cho UBND thành phố việc tặng quà đến tất cả các hộ gia đình trên địa bàn TP nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/2020) để trình HĐND TP xem xét, quyết định tại Kỳ họp”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Bãi cọc Cao Quỳ nhìn từ trên cao

Cùng với đó, kỳ họp bất thường này sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án gồm: Dự án xây dựng di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng, thôn Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên; Dự án mở rộng Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Kiền đến cầu Đá Bạc; Dự án đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (giai đoạn 1). Hai dự án cũng được điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: Dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con; Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An.

Cầu vượt nút giao đường Nguyễn Văn Linh, một phần dự án Hồ Sen- Cầu Rào 2 đã được đưa vào sử dụng

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cho rằng, các Dự án đưa ra tại Kỳ họp này là thiết thực, nhằm đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, cùng với đó là các công trình gắn với Kỷ niệm 65 năm giải phóng Hải Phòng. Đối với dự án xây dựng di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng, thôn Cao Quỳ, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị mở rộng phạm vi nghiên cứu, quy hoạch từ khu vực sông Đá Bạc về đến bến phà Rừng đồng thời cần có biện pháp khoanh vùng để bảo vệ di tích.

Đối với Dự án quan trọng nhằm phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị còn lại, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi được điều chỉnh, thông qua.

Dự kiến, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng, Hải Phòng sẽ khởi công, khánh thành các công trình quan trọng để tạo khí thế sôi nổi, tự hào trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

PT

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/nhan-dip-65-nam-ngay-giai-phong-hai-phong-tat-ca-cac-gia-dinh-deu-duoc-tang-qua-495387.html