Nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Tháp, mức án cao nhất 29 năm tù

HĐXX đã tuyên phạt nhóm 6 bị cáo về tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác, trong đó bị cáo Trần Lập Nghĩa (SN 1975) bị tuyên phạt 29 năm tù đối với 2 tội danh.

Ngày 3/5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án đối với nhóm 6 bị cáo về tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D (địa chỉ xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Các bị cáo trong vụ án gồm Trần Lập Nghĩa; Nguyễn Thành Nguyễn; Trần Thị Ngọc Dung; Trần Thanh Nhã; Lê Minh Nhí và Kim Thị Huỳnh Duy.

Các bị cao trong vụ án tại phiên tòa. Ảnh: Phước Thanh

Theo cáo trạng, các bị cáo đã cấu kết với nhau nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện khi đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D để bỏ qua lỗi, cho đạt đăng kiểm.

Bị cáo Trần Lập Nghĩa dù không phải là giám đốc trung tâm nhưng là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo còn lại nhận hối lộ và bỏ qua lỗi khi đăng kiểm. Tùy mức độ lỗi, các bị cáo ra giá thu từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/phương tiện.

Ngày 14/10/2022, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang nhân viên tại trung tâm đã đăng kiểm, bỏ qua lỗi cho 44 phương tiện, nhận hối lộ 18,6 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, từ ngày khai trương (8/2/2022) đến khi bị bắt quả tang hành vi nhận hối lộ, các bị cáo đã nhận tiền phụ thu hơn 5.200 phương tiện không đạt chuẩn, với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn, Dung, Nhã, Nhí, Duy là người trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc nhận hối lộ.

TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án đối với nhóm 6 bị cáo về tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Ảnh: Phước Thanh

HĐXX đã căn cứ theo tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo và tuyên phạt mức án. Cụ thể bị cáo Trần Lập Nghĩa (SN 1975) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội nhận hối lộ và 12 năm tù về tội giả mạo trong công tác, tổng hình phạt là 29 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Nguyễn (SN 1990) 15 năm tù về tội nhận hối lộ và 7 năm tù về tội giả mạo trong công tác, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Còn bị cáo Trần Thị Ngọc Dung (SN 1969) và Trần Thanh Nhã (SN 1973) cùng 15 năm tù. Bị cáo Lê Minh Nhí (SN 1995) và Kim Thị Huỳnh Duy (SN 1999) cùng 2 năm tù về tội nhận hối lộ.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nhan-hoi-lo-tai-trung-tam-dang-kiem-o-dong-thap-muc-an-cao-nhat-29-nam-tu-post1092853.vov