Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống CSND và 30 năm Ngày thành lập lực lượng CSCĐ 20-7: Theo dấu từng đối tượng nghi vấn...

Trong bất cứ hoàn cảnh thời tiết nào, dù ngày hay đêm, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Đà Nẵng vẫn đều đặn tỏa ra các nẻo đường, góc phố, bám sát các địa điểm để thực hiện công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), mật phục nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT)... Hình ảnh những CBCS CSCĐ tuần tra trên các nẻo đường lúc nắng gắt, đêm khuya, dưới trời mưa bão cũng như tổ chức truy bắt kịp thời các đối tượng phạm tội đã trở nên hết sức gần gũi, quen thuộc đối với người dân TP và du khách mỗi khi đến Đà Nẵng…

CBCS Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng diễn tập phòng chống tội phạm.

CBCS Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng diễn tập phòng chống tội phạm.

Dấu chân trên mọi nẻo đường

Đà Nẵng được biết đến như một điểm đến an toàn, một đô thị thân thiện và an bình. Hình ảnh tốt đẹp đó là kết quả của sự chung tay, góp sức, nỗ lực, kiên trì của nhiều ngành, nhiều lực lượng và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng, thường xuyên và nổi bật của lực lượng CSCĐ CATP Đà Nẵng…

Thượng tá Lê Thành Dũng - Phó Trưởng Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng cho biết, cùng với các lực lượng của CATP Đà Nẵng, lực lượng CSCĐ đã thực hiện có hiệu quả công tác TTKS phòng chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng. Lực lượng CSCĐ còn phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo ANTT các hội nghị, lễ hội,các sự kiện và kỷ niệm ngày lễ của đất nước; bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các hoạt động trong "Năm Chủ tịch ASEAN 2020" trên địa bàn thành phố. Song song đó, Phòng CSCĐ cũng tăng cường công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, Phòng CSCĐ luôn nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường phòng ngừa và đấu tranh trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm; duy trì lực lượng tham gia các Tổ 911 theo Kế hoạch số 911/KH-CATP-PTM của Giám đốc CATP về tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát ANTT trên địa bàn thành phố; phân công lực lượng phối hợp Công an các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng đã triển khai gần 2.800 lượt CBCS, hơn 655 ca TTKS 24/24 giờ, vừa tuần tra công khai, kết hợp hóa trang, trinh sát mật phục trên các tuyến đường và địa bàn trọng điểm của thành phố. Qua đó đã phát hiện, xử lý 15 vụ, 22 đối tượng liên quan đến ANTT, TTATGT. Điển hình, 21 giờ ngày 7-7, tổ tuần tra Phòng CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Lê Văn Duyệt (Q. Sơn Trà) thì phát hiện Đặng Ngọc Chiến (1987, trú Q. Sơn Trà) và Bùi Khánh (1988, trú Q. Cẩm Lệ) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành bắt giữ cùng tang vật gồm: 3 gói ni long chứa tinh thể màu trắng (ma túy đá) cùng nhiều tài sản khác. Trước đó, 1 giờ 5 ngày 15-5, tổ TTKS Phòng CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Phan Thanh (Q. Thanh Khê) thì phát hiện Lê Đức M. (1970, trú Q. Thanh Khê) và Lê Hữu Th. (1987, trú Q. Hải Châu) tàng trữ 3 gói ni lông chứa cỏ Mỹ nên tiến hành bắt giữ. Đến 14 giờ 40 ngày 2-6, tại khu vực đường Như Nguyệt (Q. Hải Châu), tổ TTKS Phòng CSCĐ phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn S. (1972) và Lê Công Th. (1992, đều trú Q. Hải Châu) tàng trữ 1 gói ni lông chứa cỏ Mỹ…

Hình ảnh người CSCĐ xuất hiện tại mọi nẻo đường, góc phố.

Giữ yên bình tại các bãi biển

Đến hẹn lại lên, lợi dụng mùa nắng nóng, du khách tìm về các bãi biển trên địa bàn TP Đà Nẵng để tắm mát, nghỉ ngơi, thư giãn nhưng lại lỏng lẻo trong việc quản lý tài sản, kẻ gian đã theo dõi, chờ thời cơ thuận lợi ra tay trộm cắp tài sản… Trước tình hình đó,Phòng CSCĐ- CATP Đà Nẵng đã tập trung triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm tại các bãi biển trên địa bàn thành phố. Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Phòng CSCĐ, từ đầu tháng 6-2020, Tiểu đoàn CSCĐ đã thành lập nhiều tổ công tác tiến hành tuần tra công khai và hóa trang mật phục, theo dõi tại các bãi biển trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đem lại môi trường trong lành cho người dân, du khách khi đến du lịch và đi tắm biển tại Đà Nẵng. Song song đó, CBCS Tiểu đoàn CSCĐ còn phối hợp với Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng tích cực nhắc nhở người dân chấp hành tốt quy định tại các bãi biển cũng như kịp thời trấn áp, ngăn chặn các nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích…

Trung tá Nguyễn Quang Thông- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ cho biết, hằng ngày CBCS Tiểu đoàn CSCĐ chia làm nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tuần tra công khai và hóa trang mật phục khép kín khắp các bãi biển trên địa bàn thành phố…Chiều 3-7, tổ công tác thuộc Tiểu đoàn CSCĐ đang tổ chức mật phục tại bãi tắm thuộc P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện Lê Hồng Phúc (1994, HKTT: Q. Hải Châu) thực hiện hành vi trộm cắp 2 ĐTDĐ trị giá 30 triệu đồng cùng chiếc ví của 2 nam du khách đến từ TP Hà Nội nên tiến hành bắt giữ. Đến 18 giờ 30 ngày 8-7, CBCS Tiểu đoàn CSCĐ đang tổ chức theo dõi, mật phục tại khu vực bãi biển Lăng Ông (Q. Sơn Trà) thì phát hiện, bắt giữ Ngô Phước Th. và Nguyễn Công T. (đều 2003, trú Q. Hải Châu) đang có hành vi lấy trộm chiếc túi xách của du khách. Trước đó, 17 giờ 50 ngày 1-7, qua tổ chức tuần tra mật phục tại khu vực đối diện khách sạn Four Point (P. Phước Mỹ), CBCS Tiểu đoàn CSCĐ cũng phát hiện, bắt giữ Lê Huy Kh. (1986, quê Thanh Hóa) và Nguyễn G. (1999, trú Q. Ngũ Hành Sơn) có hành vi trộm xe đạp của người dân khi đi tắm biển...

CBCS Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại các bãi biển.

Không chỉ kịp thời bắt giữ những đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của du khách, trong quá trình làm nhiệm vụ tại các bãi biển, các tổ công tác thuộc Tiểu đoàn CSCĐ cũng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, 18 giờ 15 ngày 23-6, CBCS Tiểu đoàn CSCĐ khi tuần tra khu vực ven biển thuộc P. Phước Mỹ thì phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện 1 gói nilong chứa cỏ Mỹ… Đến 18 giờ 15 ngày 25-6, tổ công tác thuộc Tiểu đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại khu vực bãi biển và vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp (P. Mỹ An) thì phát hiện 2 đối tượng đang sử dụng cỏ Mỹ nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra trên người đối tượng, tổ công tác phát hiện 2 gói nilong chứa cỏ Mỹ...

Với những hành trình không mệt mỏi trong công việc của mình, ngày đêm tận tụy, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách nhằm đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn về người, tài sản cho nhân dân, các anh - những người CSCĐ đã thực sự ghi lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố, du khách và trở thành nỗi khiếp hãi cho bao tội phạm. Công việc thầm lặng của các anh hàng ngày đã góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tội phạm, đảm bảo vì sự yên bình cho thành phố….

TRÍ DŨNG

Hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập lực lượng CSCĐ (20-7-1990 - 20-7-2020) và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng (13-8-2010 - 13-8-2020), từ ngày 14 đến ngày 19-7, Phòng CSCĐ - CATP Đà Nẵng đã tổ chức lễ báo công dâng Bác; dâng hương, dâng hoa liệt sĩ; thăm và tặng quà Mẹ VNAH, gia đình các liệt sĩ và các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vệ sinh môi trường tại các bãi biển TP Đà Nẵng và mời Đại tá Nguyễn Thanh Hùng - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Trưởng Phòng CSCĐ CATP đến giao lưu về truyền thống cách mạng, công tác xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSCĐ. Dịp này, Phòng CSCĐ cũng đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT với Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển Du lịch Đà Nẵng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228225_nhan-ky-niem-58-nam-ngay-truyen-thong-csnd-va-30-nam-ngay-thanh-lap-luc-luong-cscd-20-7-theo-dau-tung-doi-tuong-nghi-van.aspx