Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2023): Sáng mãi tinh thần xung kích, tình nguyện

Các cựu TNXP vẫn tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, tích cực lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện.

Hội Cựu TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam.

Ngày 15/7/1950, tại núi Hồng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên được thành lập, là tiền thân của lực lượng TNXP Việt Nam. Trong thực hiện nhiệm vụ tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ TNXP đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, đóng góp những chiến công vang dội vào chiến thắng của toàn dân tộc và xây dựng lực lượng TNXP Việt Nam lớn mạnh.

Ông Lê Huy Lanh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên, hào sảng kể lại: Trong thời kỳ kháng chiến, các đội viên TNXP của tỉnh luôn bám sát bộ đội, vượt lửa đạn đưa thương binh về tuyến sau, xông pha thu gom súng đạn, quân trang, quân dụng trên chiến trường. Đã có gần 5.000 người tham gia đào đắp hàng triệu mét khối đất đá để sửa đường, làm mới hàng trăm cầu cống lớn nhỏ phục vụ kháng chiến. Nhờ sự góp sức của TNXP, các tuyến Quốc lộ 3 (Thái Nguyên - Cao Bằng), Quốc lộ 1B (Thái Nguyên - Lạng Sơn), đường 13A (Thái Nguyên - Tuyên Quang) luôn thông suốt phục vụ cho xe vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân trang, quân dụng từ hậu phương ra tiền tuyến.

Trong nhiều chiến công oanh liệt của lực lượng TNXP Thái Nguyên, không thể không nhắc đến sự hy sinh anh dũng của 60 đội viên TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, vào chiều tối ngày 24/12/1972 tại khu vực ga Lưu Xá (TP. Thái Nguyên). Sự hy sinh ấy mãi mãi là bản hùng ca bất khuất, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam, luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau tự hào khắc ghi, tri ân và nguyện sống xứng đáng.

Bà Đặng Thị Tỵ, Trưởng Ban liên lạc Hội Cựu TNXP Đại đội 915, chia sẻ: Ngày đó, nhiệm vụ của chúng tôi là mở đường, đào hào, sửa chữa đường, san lấp hố bom nơi trọng điểm. Dù rất khó khăn, gian khổ nhưng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, nơi nào khó có thanh niên”, chúng tôi đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các cựu TNXP phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên) ôn lại truyền thống lịch sử.

Nhằm kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, năm 2005, Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở Ban liên lạc Cựu TNXP tỉnh.

Trở về với cuộc sống đời thường, với phương châm "Ở đâu có cựu TNXP ở đó có tổ chức hội”, hiện nay, Hội Cựu TNXP tỉnh có trên 3.100 hội viên, sinh hoạt tại 155 hội và 6 chi hội cơ sở.

Các cựu TNXP luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động tại địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh có 315 cán bộ, hội viên cựu TNXP tham gia công tác ở địa phương, đảm nhiệm các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng các đoàn thể. Từ năm 2016 đến nay đã có hơn 300 hội viên hiến trên 66.000m² đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa…

Tinh thần vì đồng đội không chỉ có trong chiến tranh, mà ngay giữa thời bình vẫn luôn được các cựu TNXP phát huy. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 6.000 lượt gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng đã xóa được 111 căn nhà dột nát cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Cựu TNXP tỉnh đã phối hợp với các cơ sở y tế, nhà hảo tâm tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, giao lưu tập dưỡng sinh cho trên 1.600 lượt cán bộ, hội viên; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 4.500 lượt cựu TNXP.

Cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua: “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội”, “Cựu TNXP chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Có nhiều mô hình kinh tế của các cựu TNXP mang lại hiệu quả cao, như gia đình bà Nguyễn Thị Quế, cựu TNXP ở xã Yên Ninh (Phú Lương) với mô hình nuôi dê sinh sản, lấy thịt, trồng keo lai, chế biến gỗ, cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm; ông Đồng Xuân Chung, cựu TNXP ở xã Tức Tranh (Phú Lương) nuôi dê thương phẩm và có trang trại nuôi gà, lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm; ông Lê Xuân Bắc, cựu TNXP ở xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên) với trang trại chăn nuôi gà công nghiệp, lợi nhuận trên 400 triệu đồng/năm...

Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, những TNXP một thời xông pha nơi lửa đạn vẫn đang tiếp tục viết nên trang sử hào hùng trên các mặt trận trong thời bình. Những đóng góp, nỗ lực của họ là nguồn động lực để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP Việt Nam.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202307/nhan-ky-niem-73-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-thanh-nien-xung-phong1571950-1572023-sang-mai-tinh-than-xung-kich-tinh-nguyen-cec1446/