Nhân lên những hành động đẹp

Ngày 19-9, Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) đã tổ chức bàn giao tiền và hiện vật cho người đánh rơi.

Trước đó, vào 21 giờ ngày 17-9, quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đường Tôn Thất Thiệp (Ba Đình, Hà Nội) đến đường Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội), Trung úy QNCN Trịnh Văn Đại và Thiếu úy QNCN Lưu Trung Thuận, nhân viên Phòng Bảo đảm, Cục Hậu cần đã nhặt được 1 túi xách màu đen. Hai anh đã đứng ven đường Nguyễn Tri Phương chờ khoảng 15 phút nhưng không thấy ai đến nhận nên quyết định mở túi ra kiểm tra. Thấy trong túi có 28 triệu đồng, 1 máy tính bảng, 1 thẻ VPF mang tên Hoàng Tuấn Anh, cán bộ chuyên môn Câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng (Hà Nội) và một số giấy tờ khác. Anh Đại và anh Thuận đã báo cáo cán bộ Phòng Bảo đảm và đề nghị cấp trên giúp đỡ tìm người đánh rơi để trả lại.

 Anh Hoàng Tuấn Anh (áo đen) nhận lại tiền và hiện vật bị rơi.

Anh Hoàng Tuấn Anh (áo đen) nhận lại tiền và hiện vật bị rơi.

Sau đó, cán bộ Cục Hậu cần đã liên hệ với Câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng và được biết, chủ sở hữu của chiếc túi xách là anh Hoàng Tuấn Anh, huấn luyện viên của đội bóng đá, nhà ở số 113, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu (Ba Đình, Hà Nội). Khoảng 20 giờ 30 phút trên đường chở người thân bằng xe gắn máy đi giải quyết công việc riêng của gia đình qua nhiều tuyến đường khu vực quận Ba Đình, anh Hoàng Tuấn Anh đã bị rơi chiếc túi xách để ở phía trước của xe. Khi về đến nhà, anh không biết chiếc túi đã rơi ở nơi nào trên các tuyến đường đã đi qua. Những tưởng sẽ không thể tìm lại được chiếc túi, trong khi đang rất buồn vì mất tài sản thì anh được lãnh đạo Câu lạc bộ thông báo có cán bộ của Cục Hậu cần, BTTM tìm đến xác nhận thông tin về người bị rơi túi để trả lại.

Phát biểu tại buổi gặp mặt bàn giao tiền và hiện vật, anh Hoàng Tuấn Anh rất xúc động nói lời cảm ơn và mong muốn quân đội nói chung, Cục Hậu cần, BTTM nói riêng sẽ có nhiều tấm gương sáng không tham của rơi, sẵn sàng tìm mọi cách để trả lại người mất như anh Đại và anh Thuận.

Chúng tôi được biết, Trung úy QNCN Trịnh Văn Đại và Thiếu úy QNCN Lưu Trung Thuận là hai nhân viên luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong cuộc sống thường ngày hai anh luôn chủ động, tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng đội.

Phát biểu tại buổi bàn giao tiền và hiện vật, Đại tá Nguyễn Quang Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần, BTTM đã biểu dương hành động đẹp của Trung úy QNCN Trịnh Văn Đại và Thiếu úy QNCN Lưu Trung Thuận. Đồng chí Chính ủy thông báo, đây là lần thứ hai trong năm, nhân viên của Cục nhặt được của rơi trả lại người mất; đồng chí đề nghị và mong muốn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cục tích cực tu dưỡng, rèn luyện, noi theo gương sáng, có nhiều việc làm ý nghĩa, phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Dịp này, Cục Hậu cần, BTTM đã đề nghị cấp trên khen thưởng Trung úy QNCN Trịnh Văn Đại và Thiếu úy QNCN Lưu Trung Thuận.

Tin, ảnh: QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhan-len-nhung-hanh-dong-dep-591490