Nhân lên những tấm gương học và làm theo Bác - Bài 2

BÀI 2: THI ĐUA 'DẠY TỐT - HỌC TỐT', GẶT HÁI NHỮNG 'MÙA QUẢ NGỌT'

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải tạo ra những công dân tốt, cán bộ tốt cho nước nhà… Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang”, cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lâm thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, gặt hái những “mùa quả ngọt”.

Vì lợi ích trăm năm trồng người

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lâm Đàm Mạnh Khởi chia sẻ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng được Chi bộ nhà trường tổ chức thực hiện một cách toàn diện, gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua của ngành như: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt - Học tốt”... Căn cứ chuyên đề học tập hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ từng cá nhân, tập thể. Qua đó, nhiều mô hình được triển khai, thu hút cán bộ, giáo viên, học sinh cùng tham gia.

Tiết học Mỹ thuật của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lâm.

Tiết học Mỹ thuật của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lâm.

Từ năm 2022 đến nay, nhà trường, các tổ/bộ phận xây dựng và duy trì thực hiện 5 mô hình học và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, trở thành những tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo. Nhà trường quan tâm bồi dưỡng học sinh khá giỏi; chú trọng chất lượng các giờ phụ đạo học sinh yếu kém để giúp các em bổ sung kiến thức; tổ chức và quản lý chặt chẽ giờ tự học của các em; xây dựng phong trào thi đua giữa các lớp, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, nêu cao tinh thần giúp bạn trong học tập… Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu đầu năm cam kết, năm sau cao hơn năm trước; duy trì sĩ số 100%; tỷ lệ học sinh chuyển lớp thẳng đạt 98%. Năm 2023 có 2 cán bộ, giáo viên đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính huyện Bảo Lâm”; 3 dự án tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện, trong đó 2 dự án đạt giải tư, 1 dự án tham dự thi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 và được đánh giá dự án có triển vọng; đạt 1 giải khuyến khích Cuộc thi Robotic cấp huyện năm học 2023 - 2024.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác của thầy, cô giáo đã lan tỏa, tác động tích cực đến các thế hệ học sinh, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường. Tiêu biểu như mô hình “Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Lịch sử, Giáo dục công dân” do nhóm chuyên môn Lịch sử, Giáo dục công dân thực hiện. Chất lượng giáo dục bộ môn nâng cao rõ rệt, số lượng học sinh giỏi các cấp năm học 2022 - 2023 tăng hơn so với năm học 2021 - 2022 (môn Lịch sử được 14 giải cấp huyện, 6 giải cấp tỉnh; môn Giáo dục công dân 9 có giải cấp huyện, 6 giải cấp tỉnh). Số lượng học sinh giỏi cấp huyện năm học 2023 - 2024 vượt bậc so với năm học 2022 - 2023 (môn Lịch sử có 15 giải cấp huyện, tăng 1 giải, trong đó đạt 9 giải nhì; môn Giáo dục công dân đạt 15 giải cấp huyện, tăng 6 giải).

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua phong trào học và làm theo Bác

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lâm có 250 học sinh thuộc các dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Vân Kiều, Sán Chỉ..., đa số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; cán bộ, giáo viên đồng thời là cha, là mẹ, vừa chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú, vừa đảm bảo các điều kiện để các em được học tập, ăn ở và sinh hoạt an toàn tại trường. Vì vậy, hơn bao giờ hết, tư tưởng của Bác về giáo dục, về tình yêu thương con người được cán bộ, giáo viên nơi đây khắc sâu và dần trở thành thói quen của mỗi người. Tư tưởng “Thương yêu con người” của Bác Hồ được các thầy, cô giáo thấm nhuần và cụ thể hóa bằng mô hình “Heo đất tiết kiệm vì đồng nghiệp” của Tổ Văn phòng. Hằng tháng, mỗi thành viên Tổ Văn phòng đóng góp trên tinh thần tự nguyện bỏ vào heo đất để giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Quỹ đồng tâm” của tổ chức Công đoàn, tùy lòng hảo tâm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng quý đóng góp để giúp đỡ đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn… Từ năm 2022 đến nay, phát động gây quỹ được trên 6 triệu đồng, hỗ trợ 5 đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn. Tư tưởng “Thương yêu con người” của Bác Hồ còn được các thầy, cô giáo thể hiện trực tiếp bằng tình yêu thương học sinh, phụ huynh học sinh. Các thầy, cô giáo xây dựng ý thức tôn trọng phụ huynh, kịp thời nắm bắt tâm tư phụ huynh; quan tâm, gần gũi, yêu thương học sinh, tìm hiểu hoàn cảnh của từng em, từ đó đề xuất tập thể lớp, tổ chức Đoàn Thanh niên và nhà trường có giải pháp giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhớ ơn người có công với cách mạng được Ban Giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp các loại quỹ do các cấp phát động; cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng phong trào hỗ trợ gia đình học sinh hoàn cảnh khó khăn, gia đình đồng nghiệp, người thân mắc bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn với tổng số tiền gần 64 triệu đồng. Từ năm 2022 đến nay, nhà trường tổ chức thăm 3 gia đình học sinh hoàn cảnh khó khăn, không may gặp nạn; thăm, tặng quà gia đình chính sách; tặng quà 32 học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”... Học sinh La Văn Nam lớp 8B, ở xóm Nà Mạt, xã Lý Bôn có hoàn cảnh khó khăn; mẹ mất sớm, bố mắc bệnh hiểm nghèo, em sống với bà. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình em Nam, trường tổ chức thăm, tặng quà, động viên gia đình vượt qua khó khăn; dành sự quan tâm gần gũi đặc biệt, chia sẻ, động viên Nam nỗ lực rèn luyện, học tập để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội. Nam xúc động nói: Các thầy, cô giáo yêu thương em như gia đình của em. Em rất biết ơn, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ công dạy bảo, yêu thương của thầy cô.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lâm khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lâm khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập.

Không chỉ tập trung vào cán bộ, giáo viên, đảng viên, nhà trường chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức tới toàn thể học sinh. Trường tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù phù hợp với học sinh dân tộc nội trú; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh theo tư tưởng của Bác. Các chuyên đề giáo dục được thực hiện lồng ghép trong môn học, sinh hoạt chào cờ… để các em thấm nhuần việc học và làm theo Bác. Với phương châm “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, các em nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, sống có trách nhiệm, biết giúp đỡ những bạn hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện để cùng nhau tiến bộ.

Mô hình “Chung tay xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”, mô hình “Quản lý phòng ở sạch, đẹp, đoàn kết, không bạo lực” được triển khai hiệu quả. Kết quả kiểm tra hằng tuần 98% phòng ở của học sinh sạch, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, không xảy ra bạo lực, học sinh đoàn kết, yêu thương nhau. Trường học luôn được cấp trên công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, đạt “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; khuôn viên trường xanh, sạch, đẹp. Nhà trường đảm bảo đủ bữa ăn, khẩu phần ăn, các bữa ăn được thay đổi thường xuyên, đảm bảo an toàn thực phẩm. 100% học sinh được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm và được nhân viên y tế nhà trường theo dõi, chăm sóc sức khỏe hằng ngày; 100% học sinh được tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Từ học và làm theo Bác, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lâm “gặt hái” được nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Trường được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022).

Bài 1: Người “thuyền trưởng” năng động với hành trình học và làm theo Bác

Hoàng Thu - Bảo Bình

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhan-len-nhung-tam-guong-hoc-va-lam-theo-bac-bai-2-3169378.html