Nhân lên những tấm lòng nhân ái

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội luôn quan tâm chăm lo, chia sẻ với người có công, gia đình người có công, hộ nghèo và các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Những tình cảm đó là nguồn cổ vũ, động viên mọi người vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ.

Vào dịp Tết Canh Tý năm nay, doanh nhân Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tuần Châu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã trích hai tỷ đồng từ “Quỹ từ thiện” để hỗ trợ một số hộ nghèo ở hai phường Tuần Châu và Bãi Cháy (TP Hạ Long). Chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Tuần Châu cảm động nói: “Việc làm của doanh nhân Đào Hồng Tuyển giúp những người nghèo như chúng tôi được hưởng một cái Tết vui hơn. Chúng tôi rất cảm ơn và thấy mình cần cố gắng hơn nữa trong lao động sản xuất để cuộc sống ngày một bớt khó khăn”.

 Đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng Không Hà Nội trong dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Nguyễn Thành Trung.

Đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng Không Hà Nội trong dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Nguyễn Thành Trung.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không Hà Nội lại được đón nhận sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội. Bà Lê Thị Thiên Hương, Phó chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm động khi được biết, từ nhiều năm nay các đơn vị thuộc Sư đoàn Phòng không Hà Nội luôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, bảo đảm an toàn tuyệt đối mục tiêu được giao". Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức đoàn đến thăm Sư đoàn Phòng không Hà Nội nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực SSCĐ. Đại tá Nguyễn Duyên Cương, Phó chính ủy Sư đoàn Phòng không Hà Nội cho biết: “Tình cảm tốt đẹp mà Hội LHPN TP Hà Nội đại diện phụ nữ Thủ đô dành tặng cán bộ, chiến sĩ đơn vị là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để chúng tôi vui xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ bầu trời Thủ đô”.

Tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa, Cục Hải quan tỉnh, Trường Sĩ quan Không quân và một số đơn vị đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công, hộ nghèo dân tộc thiểu số, trường tiểu học, trường mầm non… ở xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Với chương trình “Tết ấm biên cương năm 2020”, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành trao 310 chiếc áo ấm tặng học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú-THCS Thông Thụ; 20 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó. Chương trình còn hỗ trợ xây dựng một điểm vui chơi dành cho thiếu nhi và tặng quà 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Còn ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Phước Thắng (TP Vũng Tàu) tổ chức trao 5 xe đạp và 360 chiếc bánh chưng tặng học sinh nghèo học giỏi, cán bộ, công nhân viên đang công tác tại trường. Cô giáo Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Toàn bộ xe đạp, gạo nếp, lá dong đều do hội cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp và vận động từ các mạnh thường quân".

Sau những ngày Tết Nguyên đán, người lao động trở lại sản xuất, kinh doanh; học sinh, sinh viên trở lại trường học tập; cán bộ, chiến sĩ LLVT lại tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện, đón nhận chiến sĩ mới… Ai cũng cảm thấy tràn ngập niềm vui bởi tình cảm ấm áp, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.

GIANG LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhan-len-nhung-tam-long-nhan-ai-608734