Nhân lên tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến

LTS: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã ghi nhận nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu bày tỏ kỳ vọng, mong muốn cũng như đề xuất các giải pháp thiết thực để phát huy tinh thần trách nhiệm, nhân lên khát vọng cống hiến và vươn lên của thế hệ thanh niên thời đại mới.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số ý kiến phát biểu và những trao đổi của các đại biểu tại đại hội.

TRẦN TUẤN HIỆP, Chủ nhiệm CLB Chung một tấm lòng, tỉnh Bắc Giang:

Coi trọng tính thiết thực trong hoạt động tình nguyện

Thực tiễn chứng minh: Thanh niên Việt Nam luôn khẳng định được vai trò trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội (KT-XH) ở các địa phương và toàn quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các hoạt động tình nguyện ở các cấp bộ hội vẫn chưa đồng đều; công tác nắm bắt nhu cầu và tình hình hoạt động của các nhóm thanh niên tình nguyện còn hạn chế. Một số đơn vị chưa mạnh dạn trong công tác tham mưu, phối hợp, thiếu kiên trì trong việc vận động các nguồn lực xã hội hóa để tạo môi trường cho thanh niên hoạt động tình nguyện.

 Trần Tuấn Hiệp.

Trần Tuấn Hiệp.

Để tăng cường phát huy vai trò, tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên thanh niên tham gia các công trình, phần việc, góp phần thực hiện nhiệm vụ KT-XH tại địa phương, các cấp bộ hội cần kiên trì hướng tới các thành phần thanh niên, trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu, lợi ích của thanh niên để đề ra các mô hình, phong trào hoạt động phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên thông qua việc phát triển các tổ chức hội thành viên tập thể, các hình thức tập hợp mới. Chủ động tham mưu để tăng cường sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho công tác hội và phong trào thanh niên; phát huy tốt vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Hội LHTN Việt Nam.

Rất mong các cấp bộ hội tăng cường tổ chức hoạt động cho nhóm thanh niên đặc thù và thu hút họ tham gia vào hoạt động, như: Thanh niên dân tộc, tôn giáo; thanh niên công nhân; thanh niên yếu thế; thanh niên chậm tiến... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hội và phong trào thanh niên; tận dụng tối đa các yếu tố tích cực của mạng xã hội trong tuyên truyền, giới thiệu hoạt động hội và vận động thanh niên tham gia phong trào. Các hoạt động tình nguyện phải gắn với nhu cầu, lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân và hội viên thanh niên tại địa phương với mục tiêu góp phần phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng.

VÕ CAO TRÍ, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Dĩ An, thị xã Dĩ An (Bình Dương):

Đa dạng hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua còn tồn tại một số hạn chế: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống chưa đồng đều giữa các đối tượng thanh niên; việc triển khai phong trào chưa đồng đều ở một số cơ sở; các hoạt động hỗ trợ, định hướng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp vẫn chưa có nhiều giải pháp hỗ trợ nguồn lực, chưa tạo ra không gian làm việc chung cũng như các diễn đàn cho thanh niên... Công tác phát triển tổ chức ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa hiệu quả; việc thu hút tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo còn hạn chế.

Võ Cao Trí.

Thời gian tới, trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời đại 4.0 sẽ tạo ra nhiều cơ hội, thách thức cho công tác hội và phong trào thanh niên. Tổ chức hội cần phải trả lời được các câu hỏi: Làm sao để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh niên để thiết kế và tổ chức phong trào? Làm sao để đổi mới và nâng cao chất lượng các loại hình tập hợp thanh niên, vừa chú trọng việc xây dựng mới, vừa tập trung công tác củng cố, duy trì các đơn vị đã có phong trào. Làm sao để Hội LHTN thực sự là ngôi nhà chung, động viên, cổ vũ thanh niên vươn lên?

Sắp tới, cần lấy thanh niên làm trọng tâm để triển khai các hoạt động của hội, tạo lập những mô hình hoạt động cụ thể, hiệu quả rõ nét. Coi trọng tính hiệu triệu, cổ vũ của các chương trình, hoạt động của hội để lôi cuốn đông đảo các tầng lớp thanh niên và xã hội cùng tham gia. Tổ chức nhiều hoạt động cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; động viên, khuyến khích thanh niên đi đầu trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập, nỗ lực tiến quân vào khoa học và công nghệ, đặc biệt là hòa nhập cùng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Chủ động tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH của địa phương, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

LỒ THỊ SẤY, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên Mông tình nguyện:

Chăm lo tốt hơn đến thanh niên dân tộc thiểu số

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản thì công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) còn một số hạn chế: Công tác nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh niên ở một số thời điểm, một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa sát thực tiễn; phương thức hoạt động còn thiếu tính sáng tạo, theo lối mòn, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của thanh niên. Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng các mô hình, hoạt động còn thiếu tính thiết thực và bền vững, chưa thu hút, hấp dẫn được thanh niên. Các thiết chế văn hóa cho thanh niên chưa được quan tâm, đầu tư. Cán bộ làm công tác dân tộc ít về số lượng, chất lượng không đồng đều, kiến thức về dân tộc còn hạn chế, do đặc thù cán bộ làm công tác đoàn, hội luân chuyển nhanh.

Bạn Lồ Thị Sấy.

Thiết nghĩ, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động và duy trì các chương trình hành động, cuộc vận động theo hướng tập trung, thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng địa phương và nhu cầu, khả năng, nguyện vọng chính đáng của thanh niên từng dân tộc khác nhau để khích lệ, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu trong thanh niên DTTS. Quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế của đoàn, hội gắn với các thiết chế văn hóa tại cơ sở trong tổ chức hoạt động, phát triển phong trào và xây dựng tổ chức hội tại cơ sở. Từ đó, tạo môi trường thông tin lành mạnh, sân chơi hấp dẫn, từng bước khai thác các ứng dụng, tiện ích của internet để truyền tải thông tin, nắm bắt dư luận, kịp thời định hướng, giáo dục cho thanh niên.

Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên DTTS trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những thanh niên, thiếu niên DTTS tiêu biểu để tạo nguồn cán bộ đoàn, hội ở cơ sở. Tăng cường nghiên cứu, xây dựng, tổ chức hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở hội thay cho những hình thức sinh hoạt đã trở nên quá quen thuộc không thu hút được thanh niên.

TRỊNH HIỀN TRÂN, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh:

Triển khai sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. Và cũng chính xuất phát từ lòng nồng nàn yêu nước ấy, trong mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2014, từ chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN TP Hồ Chí Minh đã triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào trọng tâm của công tác hội và phong trào thanh niên. Phong trào có sức lan tỏa nhanh chóng, chạm đến tấm lòng yêu nước của mọi thành phần thanh niên, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, như: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, nghị lực; trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng hội vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho thành phố và đất nước.

Trịnh Hiền Trân.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” trở thành tình cảm, động lực, là phong trào thôi thúc thanh niên không ngừng rèn luyện, cống hiến. Với những giải pháp trọng tâm, gần gũi, thiết thực, phong trào nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy thanh niên phát triển, tạo môi trường cho thanh niên thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Với những kết quả và ý nghĩa đó, Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh mong muốn phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục là phong trào trọng tâm của công tác hội và phong trào thanh niên cả nước trong giai đoạn tới. Cùng với đạo đức, tri thức, sức khỏe, tinh thần yêu nước với lời hiệu triệu chạm đến trái tim của mọi thanh niên sẽ là hành trang cho mỗi thanh niên trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Do đó, việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cần tập trung khơi dậy tinh thần yêu nước vốn có sẵn trong mỗi thanh niên, hướng đến nhiều thành phần thanh niên để tự bản thân nó là một sức mạnh kỳ diệu, là chất xúc tác giúp thanh niên vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

NGUYỄN VĂN CẦU, Phó bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga:

Tạo thêm nhiều sân chơi rộng lớn

Thanh niên ngày nay được tiếp cận làn sóng thông tin rộng mở, có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích nhưng cũng đứng trước thách thức về sự nhiễu loạn, xuyên tạc thông tin. Để thể hiện lòng yêu nước đúng cách, đúng nơi và đúng lúc, người trẻ cần tỉnh táo, trách nhiệm ngay từ click chuột bấm “like” hay “chia sẻ”. Đồng thời, cần nhân lên niềm tự hào là người Việt Nam, không ngừng định hướng, rèn luyện phát huy sở trường, đam mê của bản thân.

Anh Nguyễn Văn Cầu.

Hiện tại, Việt Nam có rất nhiều sân chơi rất bổ ích cho thanh niên, tuy vậy phần lớn vẫn chỉ ở khuôn khổ trong nước. Vậy tại sao chúng ta không tạo nên những kỳ thi, sân chơi lớn hơn, mang tầm cỡ châu lục hay quốc tế? Những người trẻ đang học tập và công tác tại nước ngoài không chỉ ham học hỏi, năng động mà luôn sẵn sàng thách thức bản thân ở tầm cao, mới hơn, góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam.

Để phát huy được sự đóng góp của lực lượng thanh niên đang học tập và làm việc ở nước ngoài, chúng ta cần đề xuất những sân chơi, cuộc thi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mang tính tầm cỡ và chủ động kêu gọi sự tham gia từ phía sinh viên quốc tế. Chúng tôi mong rằng, Hội LHTN Việt Nam sẽ vươn cánh tay dài rộng hơn đến thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, để các bạn trẻ có cơ hội được thể hiện sức mình, góp phần thúc đẩy uy tín và giá trị Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, không chỉ thu về nguồn lực mà chúng ta cũng góp một phần lan tỏa hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới khắp bạn bè năm châu.

PHẠM VĂN LONG, Giám đốc công ty TNHH Abivin, Hà Nội:

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Với sự hỗ trợ tích cực của Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, các doanh nghiệp khởi nghiệp của Thủ đô đã đạt nhiều thành công. Trong đó, Abivin của chúng tôi đã có những thành tích bước đầu khi vượt qua hơn 30.000 startup của hơn 40 quốc gia và khu vực tham dự, giành vị trí vô địch thế giới tại Startup World Cup năm 2019.

Ông Phạm Văn Long.

Có thể khẳng định, khởi nghiệp sáng tạo không hề dễ dàng. Có những tổng kết cho rằng, hơn 90% các startup đã phải từ bỏ ý định sau hai năm hoạt động vì nhiều lý do. Để phong trào khởi nghiệp trong thanh niên tiếp tục đạt được những thành công, chúng tôi mong muốn Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng cơ sở dữ liệu số trong mọi lĩnh vực và cho phép các startup liên quan tiếp cận nguồn dữ liệu này. Bởi vì, thông qua phân tích dữ liệu, hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, có thể giúp tư vấn cho Chính phủ, các ban, bộ, ngành nhiều quy định, chính sách phù hợp và kịp thời hơn. Cùng với đó, hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm bảo vệ dữ liệu quốc gia. Hoạt động của các startup cần thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới trong môi trường thực tiễn, có thể gặp rủi ro nếu không có khung pháp lý phù hợp.

Đối với Trung ương Hội LHTN Việt Nam, chúng tôi đề nghị tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ về truyền thông, đào tạo, tư vấn. Cần đào tạo kỹ năng quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính hay tư vấn các thủ tục pháp lý cần thiết để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tránh mắc những lỗi quản trị cơ bản. Kết nối các dự án khởi nghiệp, giữa nhà đầu tư với doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh nghiệp khởi nghiệp để tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đoàn kết. Trung ương hội phải tiếp tục là diễn đàn, cầu nối thực hiện tham vấn, góp ý, phản biện chính sách nhằm tạo ra môi trường thể chế ngày càng đồng bộ và hoàn thiện cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhan-len-tinh-than-yeu-nuoc-khat-vong-cong-hien-605033