Nhan nhản biển quảng cáo vi phạm, trơ khung gây mất mỹ quan đô thị ở Hà Nội

Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội tình trạng các biển quảng cáo do lắp dựng lâu ngày đã xuống cấp về kết cấu, cần phải sửa chữa, thay thế để đảm bảo an toàn, thẩm mỹ nhưng không được chính quyền nắm bắt xử lý nghiêm.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện nay theo thống kê, bảng quảng cáo gắn tại công trình, nhà ở riêng lẻ có 535 bảng quảng cáo tấm nhỏ. Từ năm 2018 đến nay đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trong hoạt động quảng cáo, từ năm 2018 đến nay đã xử phạt hơn 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các vi phạm: chủ yếu là không thông báo quảng cáo; quảng cáo vượt diện tích quy định; sửa đổi làm sai lệch nội dung quảng cáo đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền; không tự tháo dỡ băng rôn, bảng quảng cáo đã hết hạn ghi trong thông báo; không kịp thời sửa chữa, thay thế băng rôn rách nát, mất mỹ quan; tổ chức thực hiện đoàn người quảng cáo không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của các quận, huyện thị xã về công tác quảng cáo, biển hiệu còn hạn chế, chưa thực sự quyết liệt để ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, có nhiều quận, huyện, thị xã không xử phạt tiền trường hợp nào.

Ghi nhận của phóng viên tại các ngã tư Trần Khát Chân - Kim Ngưu, Nguyễn Khoái, Lò Đúc, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Trần Nhật Duật... nhiều biển quảng cáo bị dỡ bỏ, trơ lại khung sắt han gỉ, gây mất mỹ quan đô thị.

Các khung sắt gỉ sét.

Theo quy định nội dung quảng cáo ngành văn hóa quản lý. Biển hiệu có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải có giấy phép xây dựng. Vì thế việc xử lý về nội dung do ngành văn hóa, còn xử lý các khung sắt gỉ sét do thanh tra xây dựng

Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa. Tuy nhiên, quy định này thường xuyên bị phớt lờ. Nhiều biển quảng cáo tấm lớn gần như che chắn toàn bộ mặt tiền, sân thượng của tỏa nhà.

Một biển quảng cáo ngoài trời tấm lớn che nội dung quảng cáo chờ cấp phép.

Biển quảng cáo công trình, nhà ở riêng lẻ trên nóc nhà trên đường Nguyễn Khoái...

Biển quảng cáo che lấp nóc nhà, mái nhà trên đường Đại Cồ Việt.

Hệ thống chiếu sáng buổi tối khi bật lên ảnh hưởng đến công trình nhà ở bên cạnh.

Những biển quảng cáo trơ khung sắt nhưng không được tháo dỡ.

Biển quảng cáo trơ khung sắt trên phố Trần Khát Chân.

Biển quảng cáo trên phố Phan Chu Trinh che đậy mất mỹ quan với số liên lạc mời quảng cáo ngay gần khu vực Nhà hát Lớn .

Một loạt biển quảng cáo trên tuyến phố Trần Quang Khải khu vực vòng xoay cầu Chương Dương.

Biển quảng cáo phủ kín đang chờ phép nội dung trên phố Trần Nhật Duật.

Khung sắt còn lại của một biển quảng không đủ điều kiện hoạt động.

Đ.Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhan-nhan-bien-quang-cao-vi-pham-tro-khung-gay-mat-my-quan-do-thi-o-ha-noi-post1019275.vov