Nhan nhản vi phạm giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Xe ô tô tùy tiện dừng đón khách, xe máy len lỏi chạy với vận tốc cao trên cao tốc, người đi bộ vô tư lên cao tốc bắt xe. Những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đang diễn ra hàng ngày trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Đại lộ Thăng Long là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tây và Tây Nam với trung tâm Hà Nội. Có chiều dài 29,2km, rộng 140m, gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe, 2 dải đường đô thị 2 làn xe cùng dải phân cách giữa. Ngoài ra còn có 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè.

Điểm đầu của Đại lộ Thăng Long bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, đi qua địa bàn 4 quận,huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và quận Nam Từ Liêm. Điểm cuối là ngã 3 giao cắt với km 31 +064 quốc lộ 21A cũ đi thị xã Sơn Tây, nay là đoạn đầu của đường Hồ Chí Minh.

Chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, lưu thông cùng làn xe ô tô với tốc độ cao trên Đại lộThăng Long.

Chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, lưu thông cùng làn xe ô tô với tốc độ cao trên Đại lộThăng Long.

Những ngày gần đây, dọc trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long liên tục xảy ra tình trạng phương tiện xe máy, xe ba bánh cố tình đi vào làn đường ô tô. Xe ô tô dừng đón khách gây nguy hiểm cho các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến đường cao tốc này, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Theo ghi nhận, ngày 26-6, trên Đại lộ Thăng Long, khu vực Cầu chui dân sinh số 3, hướng đi ngoại thành Hà Nội xuất hiện tình trạng xe máy len lỏi, chạy với vận tốc cao trên làn cao tốc. Ngoài ra tình trạng nhiều xe ô tô dừng đón khách cũng diễn ra tại đây. Các vi phạm chủ yếu xảy ra vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều.

Dù tại trục cao tốc Đại lộ Thăng Long, ở điểm đầu tuyến, các ngành chức năng đều đã lắp đặt hệ thống biển báo phân làn, biển cấm mô tô, xe máy và người đi bộ tham gia giao thông lưu thông. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Hành vi bất chấp nguy hiểm này khiến gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe ba bánh tự chế song hành cùng xe tải trên cao tốc.

Tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, quy định khá rõ về chế tài xử phạt vi phạm liên quan. Cụ thể, với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ01tháng đến 03 tháng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đón, trả hành khách trên đường cao tốc đồng thơìbị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Chế tài đã có, việc xử phạt cũng được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thường xuyên thực hiện, thế nhưng, nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm bất chấp nguy hiểm. Vì vậy, thời gian tới đề nghị các ban, ngành liên quan cần có biện pháp xử lý để chấm dứt tình trạng trên.

Xe mô tô chạy với tốc độ cao trên làn cao tốc Đại lộ Thăng Long

Cùng lúc 2 xe ô tô dừng đón khách trên làn cao tốc Đại lộ Thăng Long.

Người đi bộ vô tư lên làn cao tốc bắt xe.

Dù đã có biển báo cấm mô tô, xe máy tham gia giao thông lưu thông trên cao tốc được đặt ở điểm đầu tuyến.

Xe máy len lỏi chạy cùng làn giữa dòng xe container và xe con trên làn cao tốc Đại lộ Thăng Long.

Hoàng Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhan-nhan-vi-pham-giao-thong-tren-dai-lo-thang-long-153426.html