Nhận phiếu phạt vì cho con nghỉ học, ông bố Anh sửa lỗi chi chít

Bức thư thông báo mức phạt 60 bảng Anh chứa nhiều lỗi chính tả, bị người nhận chấm điểm D-.

Hôm thứ ba, Daniel Moore, ông bố ở Exmouth (Devon, Anh) nhận được một bức thư từ lãnh đạo giáo dục của hạt Devon nhằm thông báo mức phạt 60 bảng, theo BBC ngày 10/8.

Gia đình Daniel Moore. Ảnh: Facebook

Thợ làm bánh Daniel Moore đã đưa gia đình đi du lịch một tuần ở Mallorca, Tây Ban Nha vào tháng 5. Con trai anh, Charlie được bố cho nghỉ học năm ngày.

Moore khẳng định sẽ trả tiền phạt. Tuy nhiên, anh đã dùng mực đỏ để sửa lại bảy lỗi chính tả trong thư, chấm điểm D- và gửi trả lại.

"Tôi sẽ không giả vờ như mình là chuyên gia đánh máy. Nhưng tôi cũng không phải là người đứng đầu giáo dục ở Devon. Người phụ nữ này chịu trách nhiệm cho sự nghiệp giáo dục của thế hệ tương lai, của con cháu chúng ta và bà ta đã cho thông qua bài viết ngớ ngẩn này", anh viết trên Facebook.

Bài đăng của Moore nhận được 1.400 lượt thích và hơn 400 lượt share chỉ sau hai ngày.

Phản hồi về câu chuyện, phát ngôn viên của Hội đồng hạt Devon cho biết đang thử nghiệm một hệ thống in ấn mới và một số lỗi đã không được soát lại trước khi bức thư được gửi đi.

"Đó là một lỗi đáng xấu hổ và chúng tôi đã thực hiện các bước nhằm đảm bảo không lặp lại thêm lần nữa", người này nói.

Nguồn vnexpress.net

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//nhan-phieu-phat-vi-cho-con-nghi-hoc-ong-bo-anh-sua-loi-chi-chit_n39749.html