Nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Phát huy vai trò nòng cốt trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Tuyên Quang đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của nhân dân xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, tạo môi trường an toàn, lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 2023 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng mới 9 mô hình bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình như: “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc Mông” ở xã Đông Thọ (Sơn Dương), “Họ giáo Tân An chung sức xây dựng nông thôn mới” xã Thái Hòa (Hàm Yên); “Điểm nhóm Tin lành chung tay xây dựng nông thôn mới” ở xã Khau Tinh, xã Hồng Thái (Na Hang), “Ba quản, hai tích cực” ở xã Kim Quan (Yên Sơn)... Đến nay, toàn tỉnh đã có 238 mô hình bảo đảm an ninh trật tự. Trung bình mỗi mô hình có từ 5 đến 15 thành viên, nòng cốt là lực lượng công an, cán bộ thôn, tổ dân phố và quần chúng tích cực.

Công an xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) khai thác hệ thống “Camera an ninh” phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Những kết quả tích cực là năm vừa qua các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuần tra gần 2.700 lượt, nhắc nhở, hướng dẫn trên 1.900 lượt hộ dân đề cao cảnh giác, chú ý bảo vệ tài sản; phối hợp tuyên truyền pháp luật cho trên 200.000 lượt người. Thành viên các mô hình đã vận động nhân dân tự giao nộp 436 vũ khí, vật liệu nổ các loại và hòa giải thành công 36 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân.

Nhiều mô hình hiệu quả có sức lan tỏa đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của nhân dân. Điển hình như mô hình “Camera an ninh” được Công an thành phố Tuyên Quang tham mưu, hướng dẫn nhân rộng tại các xã, phường. Tháng 5-2019, mô hình đầu tiên thành lập tại xã Tràng Đà với 25 mắt camera. Các mắt camera được kết nối nguồn điện và bắt sóng wifi nhờ các hộ dân. Nhận thấy hiệu quả của mô hình “Camera an ninh”, Công an thành phố đã hướng dẫn, nhân rộng mô hình này ra các địa bàn khác. Đến nay, đạt 15/15 xã, phường trên địa bàn thành phố đã có mô hình “Camera an ninh” với tổng 459 mắt camera. Tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng đều từ nguồn xã hội hóa.

Sau 5 năm hoạt động, thông qua hệ thống “Camera an ninh”, lực lượng Công an các cấp tiến hành trích xuất trên 350 lượt hình ảnh, phục vụ điều tra, xác minh vụ việc. Tháng 3-2023, thông qua mô hình “Camera an ninh” phường An Tường đã ghi nhận hình ảnh 2 học sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, “bốc đầu” xe. Thông qua hình ảnh trích xuất, Công an phường An Tường đã xác định người điều khiển và ngồi trên xe gắn máy là học sinh cấp cấp 2 trên địa bàn phường và bàn giao cho Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố xử lý.

Ông Lý Văn Súa (người thứ ba từ trái qua phải), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Tân An, xã Đông Thọ (Sơn Dương) vận động người dân phát triển kinh tế, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn.

Hay như mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Tân An, xã Đông Thọ (Sơn Dương) đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động hiệu quả người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Lý Văn Súa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ tự quản an ninh trật tự thôn Tân An vui mừng cho biết, thôn có 151 hộ với hơn 750 nhân khẩu, đa số là dân tộc Mông. Trước đây, thôn có 19 hộ với 105 nhân khẩu vì nhẹ dạ, cả tin đã theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Tổ tự quản an ninh trật tự thôn hiện có 10 thành viên đều là người gương mẫu, nhiệt tình.

Các thành viên đã nêu cao trách nhiệm, phát hiện những vụ việc mâu thuẫn, tham gia hòa giải không để phức tạp, kéo dài, tuyên truyền, vận động thành công 100% hộ dân ký cam kết từ bỏ tà đạo. Năm vừa qua, tổ đã cung cấp 12 tin báo có giá trị giúp Công an xã kịp thời giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. 3 năm trở lại đây, thôn Tân An chưa có trường hợp nào vi phạm pháp luật bị khởi tố xử lý hình sự, an ninh trật tự được bảo đảm.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về cơ bản có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các tổ chức chính trị - xã hội, vận động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Những mô hình đó giúp nâng cao ý thức cảnh giác, tự giác của nhân dân trên tinh thần “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại cơ sở.

Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị Công an toàn tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng, xây dựng các mô hình phù hợp đặc điểm từng địa bàn, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện tốt tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-trat-tu!/nhan-rong-cac-mo-hinh-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-188625.html