Nhân rộng mô hình ca-mê-ra giám sát ở Tây Ninh

Tại tỉnh Tây Ninh, một số nơi xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông, chính quyền và người dân đã chung tay triển khai mô hình 'Ca-mê-ra an ninh'. Xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu) là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai mô hình này. Qua một thời gian ngắn thực hiện, mô hình đã cho thấy hiệu quả tích cực.

Ca-mê-ra giám sát được lắp đặt trên địa bàn xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.

Tại tỉnh Tây Ninh, một số nơi xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông, chính quyền và người dân đã chung tay triển khai mô hình “Ca-mê-ra an ninh”. Xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu) là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai mô hình này. Qua một thời gian ngắn thực hiện, mô hình đã cho thấy hiệu quả tích cực.

Xã Phước Ninh, nằm tiếp giáp nhiều xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện như: thị trấn Dương Minh Châu, xã Suối Ðá, xã Chà Là, xã Phan, xã Cầu Khởi,... Ðây là một trong những điểm nóng về an ninh trật tự. Ðồng thời, Phước Ninh cũng thuộc diện xã nghèo của huyện, với 85% số hộ dân (8.518 nhân khẩu) sống bằng nghề nông nghiệp.

Trước tình hình phức tạp về an ninh trật tự, tai nạn giao thông, chính quyền xã đã xây dựng nhiều mô hình về phòng, chống tội phạm như: Tổ dân cư tự quản, đội tuần tra nhân dân, tổ đánh bắt thủy sản an toàn về an ninh trật tự, mô hình toàn dân tham gia tố giác tội phạm,… nhằm huy động sức dân trong hoạt động bảo đảm an ninh trật tự chung. Chủ tịch UBND xã Phước Ninh Lê Sơn Thương cho biết, tuy các tổ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, song, tình hình vi phạm pháp luật hình sự, va chạm giao thông, vi phạm hành chính vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, UBND, công an xã đề xuất ý tưởng lắp đặt ca-mê-ra để theo dõi, bám sát tình hình, được người dân đồng tình, ủng hộ.

Giai đoạn một, xã Phước Ninh lắp đặt 13 điểm với 27 ca-mê-ra, có tổng kinh phí gần 190 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Hiện, nhiều tuyến đường như: Ðường liên xã Suối Ðá - Phước Ninh - Phước Minh; đường Phước Ninh đi ấp Láng, trụ sở UBND xã,… được lắp đặt các "mắt thần". Ông Ðào Văn Bá, ngụ ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh chia sẻ: "Người dân đồng tình khi xã triển khai mô hình này. Qua giám sát từ ca-mê-ra, việc đi lại, chấp hành pháp luật của người dân chuyển biến tốt hơn nhiều".

Trong giai đoạn tiếp theo, xã Phước Ninh tiếp tục lắp đặt ca-mê-ra tại các vị trí khác trên địa bàn để tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự. Trưởng Công an xã Phước Ninh Ðỗ Tuấn Kiệt cho biết, qua hơn một năm triển khai lắp ca-mê-ra giám sát, các đơn vị đã ghi nhận 35 hình ảnh có giá trị về an ninh trật tự; qua đó, có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ðơn cử vụ khống chế nạn nhân, cướp tài sản ở ấp Phước Lễ (tháng 5-2016); vụ trộm tài sản ở ấp Bàu Dài (tháng 7-2016); vụ bắt đối tượng vận chuyển ma túy trên địa bàn (tháng 8-2016) và nhiều vụ việc liên quan tai nạn giao thông khác.

Mô hình ca-mê-ra an ninh cũng được triển khai tại huyện biên giới Châu Thành từ đầu năm 2017. Ðến nay, toàn bộ thị trấn và 14 xã của huyện đã lắp đặt ca-mê-ra giám sát. Theo đại diện Công an huyện Châu Thành, đây là địa phương có đường biên giới dài với nước bạn Cam-pu-chia, có nhiều khu, cụm công nghiệp cho nên tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp. Sau hai tháng thử nghiệm thành công tại xã Thanh Ðiền, đến tháng 3-2017, Công an huyện Châu Thành đã triển khai đồng loạt lắp đặt ca-mê-ra ra toàn huyện. Hiện có 51 điểm với 153 ca-mê-ra được lắp đặt có kinh phí hơn một tỷ đồng huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo thống kê của Công an huyện Châu Thành, sau khi các ca-mê-ra được lắp đặt, tình hình vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn giảm 13 vụ so với cùng kỳ (165 vụ so với 178 vụ). Tình trạng cướp giật tài sản và đua xe trái phép không còn diễn ra khi có các "mắt thần" theo dõi. Cũng qua hệ thống ca-mê-ra, Công an huyện Châu Thành đã phát hiện, xử lý kịp thời 35 vụ việc; trong đó, chín vụ có dấu hiệu hình sự, một vụ mua bán chất ma túy; phát hiện 45 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông. Trưởng Công an thị trấn Châu Thành Lê Văn Quân cho biết, hiện, thị trấn được trang bị 12 ca-mê-ra ở các tuyến đường trọng điểm, trung tâm. Qua gần một năm, các lực lượng phát hiện hai vụ trộm, một vụ tai nạn giao thông và nhiều vụ việc khác. Nhờ có ca-mê-ra cho nên tình hình an ninh trật tự tại khu vực trung tâm của huyện được cải thiện, khiến người dân an tâm.

Sau xã Phước Ninh và huyện Châu Thành, nhiều địa phương khác của tỉnh Tây Ninh cũng triển khai lắp đặt ca-mê-ra an ninh. Nhiều địa phương như: TP Tây Ninh, huyện Gò Dầu, huyện Trảng Bàng,… đã triển khai lắp đặt ca-mê-ra giám sát ở nhiều địa điểm khác nhau. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phạm Văn Cao, với hiệu quả thấy rõ từ việc lắp đặt ca-mê-ra trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo đã ra thông báo đến các địa phương khác việc triển khai lắp ca-mê-ra bằng nguồn xã hội hóa. việc lắp đặt ca-mê-ra giám sát đang góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34750902-nhan-rong-mo-hinh-ca-me-ra-giam-sat-o-tay-ninh.html