Nhân rộng mô hình gia đình cựu TNXP làm kinh tế giỏi

Sau 3 năm thực hiện, Đề án 'Xây dựng cụm gia đình cựu Thanh niên xung phong (TNXP) làm kinh tế giỏi' của Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội đã bước đầu đạt kết quả tích cực.

Thông qua nhiều mô hình chăn nuôi, VAC (vườn-ao-chuồng), công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, chế biến lâm sản…, các cựu TNXP đã giúp nhau giống, vốn, kinh nghiệm làm ăn, cùng thoát nghèo, làm giàu chính đáng; đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động là con em cựu TNXP. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh về các mô hình hiệu quả này.

Mô hình VAC cho hiệu quả kinh tế ổn định của gia đình cựu TNXP Trần Nho Tý (thứ ba, từ phải sang) ở xã Xuân Phú (Phúc Thọ).

Sau dịch tả lợn châu Phi năm 2019, gia đình cựu TNXP Từ Tất Chân ở xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) chuyển đổi sang mô hình nuôi đà điểu.

Cà tím-một trong những loại rau, củ, quả trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình cựu TNXP Nguyễn Văn Thông ở xã Vân Hà (Phúc Thọ) được đóng túi nhập vào các siêu thị.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Hát Môn (Phúc Thọ) do cựu TNXP Trần Đình Lương phụ trách (bên phải) đã tạo điều kiện giúp 15 cựu TNXP trong xã vay vốn sản xuất.

Chùm ảnh của THÀNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhan-rong-mo-hinh-gia-dinh-cuu-tnxp-lam-kinh-te-gioi-605146