Nhân rộng mô hình tư vấn, phát hành thẻ bảo hiểm y tế lưu động đến tận nhà dân

Huyện Cao Lãnh là địa phương đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp triển khai thí điểm mô hình tuyên truyền, tư vấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế lưu động đến tận nhà dân.

Giải đáp thông tin về BHXH

Đây là hoạt động thiết thực cho thấy huyện Cao Lãnh nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung đang đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyết tâm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lãnh thành lập nhóm công tác tuyên truyền lưu động đến tận khóm, ấp, nơi tập trung đông dân cư, người dân ít tham gia bảo hiểm y tế… để tuyên truyền, tư vấn, phát thẻ bảo hiểm y tế đến tận tay người dân.

Hầu hết, tại các điểm tuyên truyền lưu động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Rất đông người dân đã đến nghe cán bộ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tính ưu việt, cộng đồng của chính sách bảo hiểm y tế, đối tượng tham gia, thủ tục và phương thức đóng, mức đóng, quyền lợi khi khám chữa bệnh…

Bà Dương Kim Loan, xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh) cho biết đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khá lâu nhưng từ trước đến nay bà chỉ biết đến bệnh viện khám và lấy thuốc về. Bà chưa được tìm hiểu về các vấn đề như bệnh nhân được chi trả bao nhiêu phần trăm, chuyển tuyến ra sao, thông tuyến khám chữa bệnh là gì... Sau khi tham dự buổi tuyên truyền bà Loan đã hiểu hơn về chính sách bảo hiểm y tế, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Bà thấy những buổi tuyên truyền như thế này rất bổ ích cho người dân.

Đặc biệt, người dân tham gia bảo hiểm y tế sẽ được nhân viên Bảo hiểm xã hội in, cấp phát thẻ tại chỗ trong thời gian ngắn. Những trường hợp thẻ bị sai sót thông tin cần được cấp đổi, phát thẻ mới cũng được thực hiện nhanh chóng nên người dân rất phấn khởi.

Anh Lê Trọng Nhân, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh cho biết: Tôi mua thẻ bảo hiểm y tế từ tháng 7/2018 nhưng thẻ bị lỗi họ, tên. Thay vì quy trình cấp đổi thẻ qua đại lý bảo hiểm mất gần 1 tháng, hiện nay tôi chỉ cần mang thẻ bảo hiểm y tế đến gặp cán bộ Bảo hiểm y tế tại các buổi tuyên truyền là được giải quyết nhanh chóng. Tôi và người dân trong xã rất hài lòng với cách làm này.

Theo hiệu ứng mang lại, mỗi ấp, khóm thực hiện mô hình này, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện đáo hạn trên 100 thẻ và cấp mới hơn 30 thẻ. Tính đến cuối tháng 8/2018, Bảo hiểm xã hội huyện đã đạt gần 81% mức độ bao phủ bảo hiểm y tế, là một trong ba địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lớn nhất trên địa bàn.

Ông Đoàn Văn Đông - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lãnh cho biết: Ngành bảo hiểm xã hội đang có những đổi mới đồng hành cùng nhân dân, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội huyện cũng lựa chọn một số xã có tỷ lệ bảo hiểm thấp như Gáo Giồng, Nhị Mỹ, Phong Mỹ thực hiện truyền thông nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân về bảo hiểm y tế. Từ đó người dân tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn. Cụ thể, trước đây địa bàn xã Nhị Mỹ, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt khoảng 76%, còn khoảng 2.600 người chưa tham gia bảo hiểm y tế, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ người dân tham gia đã tăng lên đáng kể.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, tính đến cuối tháng 6/2018, đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế là gần 1,3 triệu người, đạt 75,87%; so với cùng kỳ 2017 tăng hơn 91 nghìn người, tăng 5,42%. Trong khi đó, kế hoạch được giao là đạt 81,20% mức độ bao phủ năm 2018; mục tiêu phấn đấu 5,33% còn lại bắt buộc Đồng Tháp phải thay đổi hình thức tuyên truyền, vận động để thực hiện mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đánh giá: Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lãnh thực hiện mô hình tuyên truyền, tư vấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế lưu động đến tận nhà dân khá hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển xã hội hiện nay. Vì người dân trên địa bàn nông thôn ít có điều kiện tiếp cận với đại lý thu của ở điểm bưu điện văn hóa xã hoặc đại lý thu tại UBND xã. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ triển khai nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh.

Hiệu quả bước đầu mô hình này sẽ là giải pháp mới để Bảo hiểm xã hội tỉnh từng bước hoàn thiện công tác phục vụ người dân, góp phần tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Chương Đài (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nhan-rong-mo-hinh-tu-van-phat-hanh-the-bao-hiem-y-te-luu-dong-den-tan-nha-dan-20180928141556440.htm