Nhân rộng nét văn hóa Tràng An

Mô hình Tổ dân phố văn hóa 'năm không' ra đời trong bối cảnh tổng kết đánh giá 18 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' từ Trung ương đến địa phương. Nhằm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và để phong trào thực sự đi vào cuộc sống, UBND quận Thanh Xuân đã thực hiện mô hình điểm Tổ dân phố 'năm không'. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, mô hình Tổ dân phố văn hóa 'năm không' trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Tại quận Thanh Xuân, mô hình điểm Tổ dân phố văn hóa “năm không” (Không rác; không tệ nạn; không hộ nghèo; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng) đã được triển khai đồng bộ, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, UBND 11 phường và hệ thống chính trị khu dân cư; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt được sự đồng thuận rất cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Để đảm bảo thực hiện mô hình trên, UBND quận đã quan tâm về mặt kinh phí thực hiện; động viên, khuyến khích, đôn đốc các phường tự đăng ký. Công tác tuyên truyền đến từng người dân, từng tổ dân phố được khẩn trương thực hiện bằng nhiều hình thức. Tiêu chí, quy định của Tổ dân phố “năm không” cũng được niêm yết công khai, trang trí trực quan; lồng ghép vào các nội dung trong quy tắc ứng xử nơi cộng cộng, được sân khấu hóa thành các tiểu phẩm truyền tải đến nhân dân để tất cả cùng nắm được và quyết tâm thực hiện. Có 16/317 tổ dân phố của 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã đăng ký thực hiện.

Bên cạnh đó, để người dân có thể nghiên cứu ký hơn, các tổ dân phố cũng in nội dung chế tài xử phạt về hành vi xả rác không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè vào mặt sau của các bản cam kết ký với từng gia đình. Giúp cảnh quan quanh địa bàn dân cư đẹp hơn, các tổ dân phố thực hiện làm mới các bức tường, vẽ tranh bích họa, nhiều khu vực trước đây là nơi tập kết rác nay trở thành góc tiểu cây cảnh và hoa đẹp.

Người dân Tổ dân phố 6, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân nhiệt tình làm mới các bức tường. Ảnh: C.Đ

Người dân Tổ dân phố 6, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân nhiệt tình làm mới các bức tường. Ảnh: C.Đ

Nhằm kiểm tra, giám sát tốt, đoàn thẩm định của UBND quận Thanh Xuân gồm đầy đủ các thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận và các phòng, ban đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất về công tác triển khai của các tổ dân phố. 11/11 phường đều thành lập các tiểu ban hoặc các tổ tuyên truyền vận động thực hiện Tổ dân phố “năm không”; trong đó phường Khương Trung thành lập 5 tổ chuyên trách phụ trách 5; Thanh Xuân Nam thành lập 2 tiểu ban, Kim Giang thành lập 2 tổ công tác tuyên truyền vận động và phối hợp xử lý vi phạm các nội dung thuộc tiêu chí Tổ dân phố văn hóa “năm không”...

Qua kiểm tra thực tế, cơ bản các tổ dân phố đăng ký đều có đường phố sạch, không có quảng cáo rao vặt sai quy định; điển hình các phường làm tốt như: phường Kim Giang, Thanh Xuân Nam, Hạ Đình, Khương Mai. Cá biệt có phường vẫn còn tình trạng phương tiện xe đạp, xe máy để không đúng nơi quy định, một vài túi rác để ra đường trước giờ thu gom, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, quảng cáo rao vặt sai quy định. Sau khi được nhắc nhở, các phường đã tự kiểm tra, đôn đốc, ra quân thực hiện nhiều lượt duy trì trật tự lòng đường, vỉa hè, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định, tháo dỡ biển vẫy, bục bệ....

Việc thực hiện Tổ dân phố “năm không” cho thấy nhiều hoạt động trước đây chủ yếu diễn ra trong hệ thống chính trị khu dân cư, tổ dân phố đến nay lan tỏa đến các hộ dân; đảng viên gương mẫu đi đầu thực hiện trước, nhiều hộ dân hưởng ứng tham gia cùng thực hiện như tổng vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định, tự giác nhắc nhở nhau sắp xếp phương tiện đúng nơi quy định.... Tuy vậy, vẫn có một vài tổ dân phố chưa đạt đủ các tiêu chí.

Nguyên nhân chủ yếu do trình độ dân trí tại quận không đồng đều, ý thức đồng thuận, tự giác nhắc nhở nhau của các hộ dân, người dân tại các tuyến phố của tổ chưa được phát huy, nhất là đối với các tổ dân phố có các hộ kinh doanh chủ yếu là người nơi khác đến thuê. Do mưu sinh cộng thói quen nên việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, việc đặt biển hiệu không đúng nơi quy định vẫn diễn ra sau khi lực lượng CA, tự quản đi kiểm tra, nhắc nhở. Công tác giải quyết trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc sắp xếp phương tiện của nhân dân bởi các tuyến phố trên địa bàn quận hầu hết không có vỉa hè hoặc vỉa hè hẹp, không có bãi đỗ xe...

Thời gian tới, để nét đẹp người Tràng An được nhân rộng, ăn sâu vào mỗi người dân sinh sống trên địa bàn, UBND quận Thanh Xuân càng nâng cao quyết tâm triển khai sâu và rộng mô hình Tổ dân phố “năm không”. Thực hiện liên tục và kiên trì công tác tuyên truyền; học tập các cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện mô hình điểm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đột xuất các tổ dân phố, cá nhân, hộ gia đình trong tổ tích cực tham gia các hoạt động thực hiện mô hình tổ “năm không” của phường. Nghiên cứu, phân loại tiêu chí đánh giá Tổ dân phố “năm không” phù hợp với từng vị trí của tổ (ngoài mặt đường, chung cư, hoàn toàn trong ngõ ngách). Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên các tổ đăng ký thực hiện mô hình điểm trong việc thực hiện 5 tiêu chí...

Với sự quyết tâm và cách thức triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trên địa bàn quận, Tổ dân phố “năm không” sẽ sớm trở nên gần gũi với từng tổ dân phố ở các địa bàn dân cư.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhan-rong-net-van-hoa-trang-an-158922.html