Nhân rộng những tấm gương 'Dân vận khéo'

Chiều 22-11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viêin Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư gặp mặt Đoàn cán bộ thành phố Hồ Chí Minh là điển hình 'Dân vận khéo' cấp thành phố năm 2018.

Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh cùng đoàn cán bộ là điển hình Dân vận khéo của thành phố Hồ Chí Minh năm 2108.

Báo cáo với đồng chí Trương Thị Mai, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, nhận thức tầm quan trọng của công tác dân vận, thành phố đã quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó, thành phố đã tăng cường cho công tác cải cách hành chính, đem lại sự hài lòng đến người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, thành phố tập trung phát động trong hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện hiệu quả Phong trào “năm không”: “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu”; “Không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp”; “Không xả rác bừa bãi ra môi trường”; “Không vi phạm luật giao thông” và “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”. Từ phong trào nói trên đã xuất hiện nhiều điển hình “Dân vận khéo” trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Hơn 100 điển hình “Dân vận khéo” tại buổi gặp mặt là những người có nhiều tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân, cần mẫn với công việc, chịu khó lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, có nhiều đầu tư suy nghĩ cải tiến lề lối và quy trình làm việc khoa học nhằm tạo thuận tiện hơn cho dân, có thái độ lịch sự với dân, khéo léo thuyết phục, tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, Chính quyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào do địa phương, đơn vị phát động.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao Thành ủy TP Hồ Chí Minh từ nhận thức đến thực tiễn luôn dành sự quan tâm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; quan tâm biểu dương, nhân rộng những tấm gương “Dân vận khéo” trong thời gian qua.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, những đóng góp của các điển hình “Dân vận khéo” của TP Hồ Chí Minh rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP Hồ Chí Minh; vào nhiệm vụ giáo dục tinh thần yêu nước, khối đoàn kết toàn dân tộc, có sức lan tỏa trong việc tập hợp và khơi dậy tiềm năng của nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giúp công tác dân vận của cả hệ thống chính trị ngày càng linh hoạt, phong phú, hiệu quả hơn.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn các điển hình “Dân vận khéo” phát huy nhiệt huyết dân vận của mình để có thêm nhiều người làm việc tốt giúp đất nước phát triển nhanh hơn. Đồng chí khẳng định, xã hội còn rất nhiều tấm gương đã và đang thầm lặng, hy sinh không màng lợi ích riêng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục phát huy phong trào thi đua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong thời gian tới.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38327302-nhan-rong-nhung-tam-guong-%E2%80%9Cdan-van-kheo%E2%80%9D.html