Nhan sắc 40 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023

Sau đêm chung khảo tối 11/6, 40 cô gái đã được lựa chọn để đi tiếp vào vòng chung kết cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

Tối 11/6, đêm Chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2023 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình với sự tham gia của 59 thí sinh. Sau đêm diễn, top 40 thí sinh xuất sắc được lựa chọn để đi tiếp vào vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023 được tổ chức tại Quy Nhơn vào tháng 7.

Mở màn đêm chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 là màn đồng diễn của 59 thí sinh. Các người đẹp diện thiết kế màu trắng, kiểu dáng tua rua bắt mắt. Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đảm nhận vai trò MC chính, cô cũng tham gia màn đồng diễn cùng thí sinh.

Trong đêm chung khảo, 59 thí sinh lần lượt trải qua phần thi áo dài, bikini, dạ hội. Sau khi 59 thí sinh trình diễn áo dài, ban giám khảo đã chọn ra top 45 bước vào vòng bikini, sau đó gọi tên 40 thí sinh xuất sắc để bước tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

59 thí sinh được chia thành từng nhóm để trình diễn áo dài. Sau quá trình nghiêm túc tập luyện, họ tự tin và duyên dáng hơn khi khoác lên mình trang phục áo dài nền nã.

Thí sinh Lê Mỹ Duyên (SBD 153) và Lê Thị Kim Hậu (SBD 193) cùng trình diễn áo dài màu trắng thanh lịch. Chung cuộc, cả hai cùng ghi tên vào top 40.

Bên cạnh việc chọn ra Top 40 thí sinh xuất sắc vào chung kết, đêm chung khảo còn công bố những giải thưởng phụ qua các vòng thi thành phần. Thí sinh Nguyễn Ngân Hà (SBD 051) nhận giải Người đẹp tài năng và trở thành thí sinh đầu tiên vào thẳng top 20 trong chung kết.

Top 5 Người đẹp Du lịch bao gồm: Lê Thị Kim Hậu (SBD 193), Đào Thị Hiền (SBD 064), Phạm Thị Tú Trinh (SBD 303), Trần Phương Nhi (SBD 015), Trần Thị Hồng Linh (SBD 142). Họ cũng là 5 người đẹp được vào top 40 trong đêm chung kết.

Sau phần thi áo dài và bikini, các thí sinh bước vào phần thi cuối cùng là trình diễn váy dạ hội. Hai thí sinh Hoàng Thị Yến Nhi (SBD 165) và Võ Quỳnh Thư (SBD 164) cùng chọn váy dạ hội tông màu đỏ nổi bật. Chung cuộc, họ đều vào top 40. Đỗ Trần Ngọc Thảo (SBD 311) và Nguyễn Ngô Nhật Hạ (SBD 117) cùng chọn váy xẻ tà quyến rũ, họ đều ghi danh vào top 40.

Nguyễn Thị Lan Anh (SBD 332) và Bùi Thị Hồng Trang (SBD 188) cùng chọn váy tông màu nude, chất liệu sequin lấp lánh trong phần thi dạ hội. Họ được xướng tên vào top 40 ở phần cuối chương trình.

Duy Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-sac-40-thi-sinh-vao-chung-ket-hoa-hau-the-gioi-viet-nam-2023-post1542130.tpo