Nhan sắc 45 nữ sinh khoe sắc Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020

Trải qua vòng thi Bán kết khu vực miền Bắc tại TP Hà Nội, khu vực miền Trung- Tây Nguyên tại TP Đà Nẵng và khu vực miền Nam tại TPHCM, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 đã lựa chọn ra 45 thí sinh vào vòng chung kết. Cùng ngắm nhan sắc của 45 nữ sinh xuất sắc nhất đua sắc khoe tài trong Chung kết.

45 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020. Ảnh: Ban tổ chức

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức. (trong ảnh, thí sinh Hoàng Lê Thục Đoan, ĐH Công nghiệp THPCHM)

Cuộc thi có chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh", góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các bạn nữ sinh viên Việt Nam; tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn để các nữ sinh viên thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam. (Trong ảnh, thí sinh Huỳnh Thị Thanh Dâng, ĐH Văn Hiến TPHCM)

Trải qua vòng thi Bán kết khu vực miền Bắc tại TP Hà Nội, khu vực miền Trung- Tây Nguyên tại TP Đà Nẵng và khu vực miền Nam tại TPHCM, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 đã lựa chọn ra 45 thí sinh vào vòng chung kết. (Trong ảnh, thí sinh Lê Thị Phương Đoan, ĐH Công nghiệp TPHCM)

Vòng Chung kết Hoa khôi dự kiến sẽ được tổ chức tại TPHCM vào cuối tháng 2/2020. (Trong ảnh, thí sinh Lê Thị Tường Vy, ĐH Nam Cần Thơ).

Thí sinh Lê Trúc Linh, ĐH Văn hóa TPHCM

Thí sinh Lương Mai Thúy Phượng, ĐH Hoa Sen

Thí sinh Nguyễn Phạm Hạnh Huyền, ĐH Công nghiệp THPCHM

Thí sinh Phạm Quỳnh Anh, ĐH Công nghiệp TPHCM

Thí sinh Phạm Thị Tú Trinh, Nhạc viện TPHCM

Thí sinh Trần THị Bảo Ngân, ĐH Văn hóa TPHCM

Thí sinh Trần Thị Hoàng Anh, CĐ Kinh tế Đối ngoại TPHCM

Thí sinh Trần Thị Lâm Phương, ĐH Văn hóa TPHCM

Thí sinh Trương Thị Ngọc Thảo, ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thí sinh Phạm Hoàng Thu Uyên, ĐH FPT Hà Nội

Thí sinh Vũ Hải Minh, ĐH Sư phạm Hà Nội.

Thí sinh Nguyễn Khánh Ly, ĐH Hà Nội

Thí sinh Lương Kỳ Duyên, Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền

Thí sinh Vũ Thanh Trà, ĐH Giao thông Vận tải

Thí sinh Vũ Thị Trang,ĐH Hải Phòng

Thí sinh Đỗ Thị Hà, ĐH Kinh tế Quốc dân

Thí sinh Lê Thị Vi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thí sinh Lương Thị Tú Anh, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Thí sinh Mai Thị Thanh Thảo, ĐH Mở Hà Nội

Thí sinh Nguyễn Bảo Ngọc, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thí sinh Nguyễn Quỳnh Trang, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Thí sinh Nguyễn Thị Thương, ĐH Vinh

Thí sinh Nguyễn Võ Phương Thúy, ĐH Kinh tế Quốc dân

Thí sinh Vũ Minh Trang, ĐH Kinh tế Quốc dân

Thí sinh Nguyễn Trần Vân Đình, ĐH Ngoại thương TPHCM

Thí sinh Vũ Nguyên Tâm Anh, ĐH Nông Lâm

Thí sinh Tô Mỹ Huyền, ĐH Khánh Hòa

Thí sinh Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, ĐH Y Dược Huế

Thí sinh Nguyễn Phương An Khương, ĐH Yersin Đà Lạt

Thí sinh Trần Thị Mai Trinh, ĐH Yersin Đà Lạt

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Khuê, ĐH Yersin Đà Lạt

Thí sinh Võ Thị Thương, ĐH Duy Tân

Thí sinh Đoàn Thị Như Ngọc, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh, CĐ Du lịch Huế

Thí sinh Ngô Đoàn Kim Khánh, ĐH Duy Tân

Thí sinh Võ Thị Thảo, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Thí sinh Trà Diệu Hồng Ngọc, ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Thí sinh Nguyễn Thị Thìn, CĐ Thương mại Đà Nẵng

Thí sinh Huỳnh Triệu Ý, CĐ Thương mại Đà Nẵng

Thí sinh Ngô Ngọc Thủy Tiên, ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Thí sinh Nguyễn Ngân Quỳnh, ĐH Luật Huế

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhan-sac-45-nu-sinh-khoe-sac-chung-ket-hoa-khoi-sinh-vien-viet-nam-2020-1509089.tpo