Nhan sắc á hậu cầm bảng tên Campuchia ở lễ khai mạc SEA Games 32

Cô gái cầm bảng tên Campuchia ở lễ khai mạc SEA Games 32 là Pich Votey Saravody, Miss Grand Campuchia 2020 đồng thời là Á hậu 5 Miss Grand International 2022.

 Lễ khai mạc SEA Games 32 được tổ chức tại sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia lúc 18h ngày 5/5. Pich Votey Saravody gây chú ý khi là người cầm bảng tên, dẫn đầu đoàn thể thao Campuchia. Sự xuất hiện của cô trong trang phục nổi bật được khen ngợi.

Lễ khai mạc SEA Games 32 được tổ chức tại sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia lúc 18h ngày 5/5. Pich Votey Saravody gây chú ý khi là người cầm bảng tên, dẫn đầu đoàn thể thao Campuchia. Sự xuất hiện của cô trong trang phục nổi bật được khen ngợi.

Thông qua trang cá nhân, Saravody chia sẻ: "Tôi là Pich Votey Saravody, Miss Grand Campuchia 2020. Thật vinh hạnh khi trở thành một phần trong công cuộc quảng bá văn hóa quốc gia đến bạn bè quốc tế. Thật tự hào khi SEA Games năm nay được tổ chức ở Vương quốc Campuchia - đất nước nhỏ với trái tim lớn".

Pich Votey Saravody (hàng trên, giữa) không còn xa lạ với người quan tâm showbiz. Cô gái sinh năm 1998 là người mẫu, diễn viên ở Campuchia. Cô nổi tiếng khi giành ngôi vị Á hậu 5 của Miss Grand International 2022 cùng với 4 người đẹp khác, gồm Priscilla Londonõ (Colombia), Roberta Tamondong (Philippines), Oxana Isabel Rivera Álvarez (Puerto Rico) và Hirisley Jiménez Merrero (Tây Ban Nha).

Sau khi có danh hiệu quốc tế, Saravody (ngoài cùng bên phải) và các người đẹp gây tranh cãi khi livestream bán hàng cho ông Nawat, Chủ tịch Miss Grand. Bên cạnh đó, họ bị chỉ trích vì ăn mặc không phù hợp khi làm từ thiện, đi chùa. Trong những tháng đầu, Saravody hầu như chỉ diễn show tạp kỹ, không có hoạt động nổi bật.

Á hậu theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên lăng xê trang phục xuyên thấu hoặc cut-out khoe cơ thể. Cô cao 1,77 m, lợi thế chân dài, tỷ lệ người cân đối. Saravody được nhận xét có gương mặt sắc sảo, cá tính.

Trên tài khoản cá nhân, người đẹp Campuchia chăm đăng ảnh diện áo tắm. Bên cạnh ngoại hình, kỹ năng biểu diễn cũng là thế mạnh của Saravody. Cô biết cách kiểm soát biểu cảm, bước đi, làm chủ sân khấu. Thông thường, các thí sinh xứ Chùa Tháp gặp hạn chế khoản này khi chinh chiến quốc tế.

Theo Thai Sashes, Saravady có bề dày kinh nghiệm thi sắc đẹp. Cô từng đạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Campuchia và được quyền dự thi Miss Intercontinental 2021. Tuy nhiên, thời điểm đó cô đã không thể tham dự vì một số lý do cá nhân.

Hình ảnh của Saravady tại lễ hội Songkran ở Thái Lan hồi tháng 4. Hiện, người đẹp chủ yếu làm việc tại xứ Chùa vàng và tham gia các hoạt động thuộc hệ thống Miss Grand.

Khán giả Việt từng nhắc đến cô về lùm xùm liên quan đến Hoa hậu Thùy Tiên. Cụ thể, Saravady gây tranh cãi khi đăng bức ảnh ghép gương mặt cô vào bức ảnh gốc của Miss Grand International 2021. Sau đó, cô đã gửi lời xin lỗi. Saravady giải thích: "Bức ảnh chỉnh sửa đó xuất phát từ một fanpage và tôi đã chia sẻ lại. Tôi hoàn toàn không có ý gì. Tôi rất xin lỗi và cảm ơn các bạn đã nhắc nhở. Tôi sẽ cố gắng, không để việc này xảy ra thêm lần nào nữa. Tôi luôn yêu quý Hoa hậu Thùy Tiên".

Á hậu chụp ảnh cùng Chủ tịch Nawat và bà Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch Miss Grand International. Trên trang cá nhân, Nawat dành lời khen cho sự chăm chỉ làm việc của Saravady trong thời gian đương nhiệm. Tính đến nay, cô là đại diện Campuchia đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi này.

Quốc Minh

Ảnh: @pichvoteyy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-sac-a-hau-cam-bang-ten-campuchia-o-le-khai-mac-sea-games-32-post1428689.html