Nhan sắc bị chê bai của các đối thủ Á hậu Phương Nga ở Miss Grand

Nhiều thí sinh tham gia Miss Grand International 2018 bị đánh giá thấp về ngoại hình với gương mặt thô, vóc dáng không đạt chuẩn.

Á hậu Bùi Phương Nga là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2018 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018). Tối 12/10, cô tham gia trình diễn tại phần thi trang phục dân tộc, tổ chức tại Yangon, Myanmar. Đây cũng là phần thi chính thức đầu tiên của cuộc thi. Miss Grand International năm nay có 80 thí sinh đến từ các quốc và vùng lãnh thổ.

Á hậu Bùi Phương Nga là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2018 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018). Tối 12/10, cô tham gia trình diễn tại phần thi trang phục dân tộc, tổ chức tại Yangon, Myanmar. Đây cũng là phần thi chính thức đầu tiên của cuộc thi. Miss Grand International năm nay có 80 thí sinh đến từ các quốc và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, cuộc thi vấp nhiều chỉ trích từ khán giả khi chất lượng thí sinh không đồng đều. Nhiều thí sinh bị chê “xấu khó hiểu”. Trong đêm thi trang phục dân tộc, đại diện đến từ Guadeloupe là thí sinh bị chú ý nhiều nhất vì sự cố tuột váy lộ vòng một. Cô thuộc nhóm thí sinh có gương mặt thô và vóc dáng phì nhiêu nhất cuộc thi.

"Thật khó hiểu khi đây là nhan sắc đại diện quốc gia. Cô ấy xấu với gương mặt to, vóc dáng mập mạp. Cô ấy còn mất điểm với màn lộ ngực tai hại trong đêm thi", một khán giả bình luận trên Missosology.

Đại diện tới từ Mông Cổ bị nhận xét sở hữu gương mặt không cân đối với đôi mắt lệch.

Miss Grand Indonesia Nadia Purwoko với trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ đại dương. Bộ trang phục của cô được đánh giá cao. Nhưng nhan sắc Nadia Purwoko gây tranh cãi vì cằm dài nhọn, sống mũi không cân.

Đại diện New Zealand Hayley Robinson với vùng xương vai gân guốc. Hình ảnh của cô khiến nhiều người nghĩ đến cuộc thi thể hình hơn là hoa hậu.

Người đẹp Argentina Julieta Riveros được nhận xét có nét na ná Kylie Minogue. Nhưng điểm trừ của cô là nụ cười hở lợi.

Thí sinh Trung Quốc có gương mặt to tròn và vóc dáng không đạt chuẩn. Trang phục dân tộc của cô còn bị cư dân mạng quê nhà chê là phản cảm.

Đại diện Kosovo Songyl Meniqi bị nhận xét khó tiến sâu vì gương mặt già nua. Cô còn bị trừ điểm vì ngoại hình thô.

Người đẹp Ethiopia với gương mặt dài và thiếu sự trẻ trung. Cô không được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay.

Thí sinh tới từ Cape Verde bị nhận xét có vẻ ngoài nam tính dù kỹ năng trình diễn tốt. Theo Missosology, Bùi Phương Nga nằm trong nhóm thí sinh có chất lượng tốt năm nay. Đêm chung kết Miss Grand International 2018 tổ chức vào tối 25/10.

Hiểu Nguyệt
Ảnh: MG.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-sac-bi-che-bai-cua-cac-doi-thu-a-hau-phuong-nga-o-miss-grand-post884072.html