Nhan sắc hút hồn của người đẹp Ấn Độ vừa nhận vương miện Hoa hậu Thế giới

Phải mất đến 17 năm, vương miện danh giá của cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) mới về lại tay của người Ấn. Mỹ nhân may mắn đăng quang là Manushi Chhillar, một sinh viên y khoa vừa bước qua tuổi 20.

Giây phút Manushi Chhillar nhận vương miện từ Stephanie del Valle, Hoa hậu Thế giới 2016. - Ảnh: Reuters, Instagram NV

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017 diễn ra tại đảo Hải Nam, Trung Quốc vào tối 18.11 đã khép lại với chiến thắng dành cho mỹ nhân Manushi Chhillar đến từ Ấn Độ.

Xuyên suốt cuộc thi, thí sinh 20 tuổi liên tục gây được thiện cảm với ban giám khảo khi thể hiện ngoại hình, trí tuệ và tính cách vượt trội. Cô cùng Đỗ Mỹ Linh, đại diện của Việt Nam là hai trong số 5 thí sinh xuất sắc giành được danh hiệu Người đẹp nhân ái nhờ dự án phát triển sức khỏe cho phụ nữ ở vùng nông thôn tại quê nhà.

Manushi Chhillar sinh năm 1997, hiện đang theo học ngành y khoa và phẫu thuật của trường Đại học Y khoa Bhagat Phool Singh của chính phủ dành riêng cho nữ. Ngoài ra, cô còn là một người mẫu tự do.

Manushi Chhillar đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới 2017. - Ảnh: Reuters

Trước khi vượt qua 117 thí sinh để giành chiến thắng tại Hoa hậu Thế giới năm nay, Manushi đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ diễn ra vào ngày 25.6.

Manushi Chhillar sở hữu chiều cao 1m75 với gương mặt hài hòa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, nhan sắc sắc sảo của tân hoa hậu khiến cô có phần già dặn hơn tuổi 20.

Có bố mẹ đều làm trong ngành y, ngay từ nhỏ Manushi đã được định hướng kế thừa sự nghiệp của gia đình. Không chỉ mơ ước trở thành bác sĩ phẫu thuật tim, Manushi còn ôm hi vọng mở chuỗi bệnh viện phi lợi nhuận tại các vùng nông thôn để giúp đỡ cho trẻ em và phụ nữ gặp khó khăn.

Ngoài ra, tân hoa hậu còn được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học các môn nghệ thuật như vẽ tranh, múa truyền thống. Cô còn có đam mê với các môn thể thao như dù lượn, lặn biển.

Vẻ đẹp khỏe khoắn của tân Hoa hậu Thế giới. - Ảnh: Instagram NV

Một Manushi Chhillar rất hiện đại và cũng dịu dàng trong trang phục truyền thống. - Ảnh: Instagram NV

Châm ngôn sống của Manushi Chhillar là: “Khi bạn ngừng mơ ước cũng có nghĩa là lúc bạn ngừng sống”. Sau khi đăng quang, tân hoa hậu phát biểu: “Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ngất ngây. Thật tuyệt vời khi có thể khiến Ấn Độ, quê hương của tôi tự hào. Bố mẹ là nguồn động viên quan trọng nhất và chính họ đã mang sức mạnh và niềm vui cho tôi trong tối nay”.

Manushi Chhillar là người đẹp thứ 6 của Ấn Độ vinh dự có được danh hiệu này trong lịch sử 54 lần tổ chức của Hoa hậu Thế giới. Reita Faria là người đầu tiên đại diện quốc gia đông dân thứ hai thế giới đoạt vương miện vào năm 1966. Năm 1994, 1997, 1999, 2000, Ấn Độ liên tiếp chứng tỏ vị thế cường quốc nhan sắc với những cái tên Aishwarya Rai Diana Hayden, Yukta Mookhey, Priyanka Chopra.

Hoa hậu Thế giới năm 2000 Priyanka Chopra hiện đang là diễn viên, người mẫu có tiếng ở Hollywood.

Người đẹp 20 tuổi trong trang phục truyền thống. - Ảnh:Instagram NV

Thân hình gợi cảm của Hoa hậu Thế giới 2017. - Ảnh: Instagram NV

Những hình ảnh trẻ trung, đúng với tuổi 20 của mỹ nhân Ấn Độ. - Ảnh: Instagram NV

Thiên Minh

Thiên Minh

Nguồn Dân Việt: http://thanhnien.vn/van-hoa/nhan-sac-hut-hon-cua-nguoi-dep-an-do-vua-nhan-vuong-mien-hoa-hau-the-gioi-901608.html