Nhan sắc những ứng viên nặng ký có thể đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2018

Chung kết Miss International sẽ diễn ra vào 9/11 tại Nhật Bản. Nguyễn Thúc Thùy Tiên có mặt trong bảng dự đoán những gương mặt tiềm năng.

Khá bất ngờ khi đại diện đến từ Romania - Bianca Tirsin - vượt qua nhiều đối thủ để được dự đoán là ứng viên số một có thể giành được vương miện Hoa hậu Quốc tế 2018. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm và thành tích, cô lại là người mẫu chuyên nghiệp, tham gia nhiều cuộc thi và từng là á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2017.

Khá bất ngờ khi đại diện đến từ Romania - Bianca Tirsin - vượt qua nhiều đối thủ để được dự đoán là ứng viên số một có thể giành được vương miện Hoa hậu Quốc tế 2018. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm và thành tích, cô lại là người mẫu chuyên nghiệp, tham gia nhiều cuộc thi và từng là á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2017.

Nhan sắc tiềm năng thứ hai là Anabella Castro Sierra của Colombia. Cô gái 21 tuổi không được đánh giá cao từ đầu, nhưng lại bật lên ở chặng cuối. Lợi thế của Anabella là vóc dáng, chiều cao 1,78 m, song gương mặt cô bị nhận xét già dặn hơn tuổi.

Đứng thứ ba bảng xếp hạng, người đẹp Cộng hòa Czech được khen ngợi cả về hình thể lẫn gương mặt khả ái. Daniela Zálešáková, 19 tuổi, tin vào kỹ năng giao tiếp của bản thân và cho biết mình luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Hoa hậu Quốc tế Nam Phi Reabetswe Rambi Sechoaro năm nay 24 tuổi, làm công việc người mẫu. Cô từng chiến thắng cuộc thi Supermodel International 2012 và tham gia Miss South Africa 2016.

Đại diện châu Phi tiếp theo được chọn làm gương mặt sáng giá là thí sinh Madagascar - Esmeralda Malleka. Người đẹp 25 tuổi có gương mặt thơ ngây, lợi thế thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, đã tốt nghiệp Đại học Pantheon-Sorbonne Cite tại Pháp.

Đại diện Lào Piyamarth Phounpaseuth được nhận xét có gương mặt đẹp rạng rỡ, đậm nét Á Đông khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Piyamarth năm nay 24 tuổi, là một doanh nhân.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam có mặt trong top 10 gương mặt tiềm năng trước chung kết. Thùy Tiên có số đo hình thể 82-61-91, vóc dáng cân đối. Với kinh nghiệm làm mẫu ảnh từ năm 18 tuổi, cô tự tin khi đứng trước ống kính.

Daniela Marin đăng quang Hoa hậu Moldova từ năm 2016 và từng tham gia Miss World nhưng không đạt thành tích. Daniela giới thiệu bản thân là cô gái lạc quan và tham vọng.

Đại diện Paraguay - Daisy Diana Lezcano Rojas - thuộc nhóm thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi.

Đại diện Thái Lan Keeratiga Jaruratjamon, 23 tuổi, được kỳ vọng là người đẹp đầu tiên của đất nước chùa Vàng đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế. Cô sở hữu nét đẹp ngọt ngào, đôi má lúm đồng tiền duyên.

Hoa hậu Quốc tế Venezuela - Mariem Velazco sở hữu chiều cao 1,77 m, gương mặt sắc sảo. Cô năm nay 19 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp.

Đến từ "cường quốc" sắc đẹp của châu Á Philippines, Ahtisa Manalo không thể vắng mặt trong danh sách này. Cô có gương mặt đẹp như búp bê, vóc dáng cân đối, cộng thêm việc được đào tạo chuyên nghiệp.

Hoa hậu Quốc tế Hàn Quốc Yejin Seo không nổi bật vẫn có tên trong danh sách dự đoán.

Susana Sanchez, 25 tuổi, là đại diện nhan sắc của Tây Ban Nha. Trong lịch sử, xứ bò tót Tây Ban Nha từng đăng quang Miss International ba lần vào năm 1977, 1990 và 2008.

Ly Nguyễn
Ảnh: Missosology

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-sac-nhung-ung-vien-nang-ky-co-the-dang-quang-hoa-hau-quoc-te-2018-post890851.html