Nhan sắc nữ sinh Báo chí nổi bật trong ngày nhập học

Vẻ ngoài dịu dàng của Nguyễn Thị Huyền Trang (18 tuổi) được nhiều người ví như hình ảnh nữ chính ngôn tình.

Sáng ngày 19/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) đã có buổi tiếp sinh viên để hoàn tất các thủ tục nhập học cho sinh viên khóa 38. Bên cạnh các hoạt động sôi nổi chào mừng sinh viên mới, có không ít gương mặt xinh xắn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sáng ngày 19/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) đã có buổi tiếp sinh viên để hoàn tất các thủ tục nhập học cho sinh viên khóa 38. Bên cạnh các hoạt động sôi nổi chào mừng sinh viên mới, có không ít gương mặt xinh xắn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nổi bật trong số đó là Nguyễn Thị Huyền Trang (18 tuổi), một tân sinh viên của Khoa Phát thanh Truyền hình. Gương mặt sáng, nụ cười duyên của 10X nhanh chóng lọt vào nhiều ống kính máy ảnh.

Cô bạn là cựu học sinh chuyên Sử của THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). Với kết quả xuất sắc là 3 năm học sinh giỏi và 7,4 điểm bài thi môn năng khiếu, Huyền Trang được nhận vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo phương thức xét tuyển học bạ.

Dù không sở hữu nhan sắc quá nổi bật như nhiều hot girl, gương mặt thanh tú, mái tóc đen tài của 10X Hải Dương vẫn nhận được lời khen của dân mạng. Nhiều người còn ví nhan sắc của cô bạn với nữ chính trong các bộ phim ngôn tình hay thanh xuân học đường.

Chia sẻ với Zing.vn, Huyền Trang cho biết bản thân mong ước có thể trở thành phát thanh viên hoặc biên tập viên giỏi. Đồng thời, cô bạn cũng muốn đi được nhiều nơi để giúp đỡ mọi người.

Ban đầu, bố mẹ của Huyền Trang ngăn cản con gái học báo chí vì sợ sẽ vất vả nhưng với tình yêu và sự quyết tâm của mình dành cho ngành học, 10X dần nhận được sự ủng hộ.

Bên cạnh nhan sắc trong trẻo, nhiều người còn nhận ra Huyền Trang (áo dài đỏ) là một thành viên trong lớp học có bộ kỷ yếu từng được nhiều trang mạng chia sẻ. Bộ ảnh thú vị này được nhiều dân mạng dành lời khen ngợi.

Ánh Hoàng
Ảnh: Sóng Trẻ Festival, FBNV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-sac-nu-sinh-bao-chi-noi-bat-trong-ngay-nhap-hoc-post870141.html