Nhan sắc tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: 'Quái vật nghìn máu' có nụ cười của siêu mẫu Vũ Thu Phương

Ngay từ đầu cuộc thi, đại diện Phillippines là Fuschia Anne Ravena đã được đánh giá là một đối thủ mạnh.

Ngày 25/6 vừa qua, chung kết cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 đã diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của 23 thí sinh. Người đẹp Phillippines - Fuschia Anne Ravena - đã xuất sắc giành được vương miện. Cô được cho là một đối thủ mạnh của Trân Đài ngay từ đầu cuộc thi. Được biết, Fuschia Anne Ravena chỉ có 3 tháng luyện tập cho cuộc thi quốc tế này.

Fuschia Anne Ravena sinh năm 1995, đến thành thành phố Cebu. Đăng quang vào tháng 3/2022, cô là Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Phillippines. Fuschia Anne Ravena sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da ngăm gợi cảm và thân hình “bốc lửa”. Để có được ngoại hình xinh đẹp này, người đẹp Phillipines phải mất đến 5 năm để chuyển giới. Tân Hoa hậu chia sẻ, cô được mẹ ủng hộ khi bắt đầu có ý định chuyển giới vào năm 2013.

Dạo một vòng quanh trang cá nhân của Fuschia Anne Ravena, có thể thấy cô theo đuổi phong cách sexy, nóng bỏng. Cô thường xuyên đăng tải những bức hình diện bikini khoe vòng 1 quyến rũ hoặc những bộ đồ bó sát, cắt xẻ,... để tôn lên thân hình hoàn hảo. Trong suốt cuộc thi, mái tóc dài suôn mượt của Fuschia Anne Ravena nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Trong đêm chung kết, Fuschia Anne Ravena đã có câu trả lời ứng xử rất thuyết phục. Khi được hỏi "Nếu thắng cuộc, bạn sẽ bắt đầu chiến dịch vận động của chúng ta và dạy mọi người biết về những điều bất bình đẳng như thế nào?", thì cô cho biết muốn truyền cảm hứng cho mọi người về tình yêu, hòa bình để xóa bỏ sự bất bình đẳng. Kết thúc phần thi, Fuschia Anne Ravena nói tiếng Thái để cảm ơn khán giả. Ngoài khả năng “nhai mic”, kỹ năng catwalk của cô cũng được đánh giá cao.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Bea Marquez của Colombia và Á hậu 2 là đại diện của Pháp - Aëla Chanel. Đại diện của Việt Nam là Phùng Trương Trân Đài gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 6, mặc dù cô đã có nhiều cố gắng để mang đến những màn trình diễn tốt nhất.

Á hậu 1 - Bea Marquez.

Á hậu 2 - Aëla Chanel

Chi Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/hoa-hau/nhan-sac-tan-hoa-hau-chuyen-gioi-quoc-te-ra-sao-202206261013581008.html