Nhan sắc top 3 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018

Tối 16/12, xuất sắc vượt qua 44 nhan sắc, Nguyễn Thị Phương Lan (ĐH Luật - ĐH Huế) đã đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018. Á khôi 1 thuộc về thí sinh Lò Thị Huyền Trang (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) và Á khôi 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thảo Vy (Đại học Vinh).

Nhận được câu hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "54% đàn ông Việt Nam chuộng phụ nữ xinh đẹp hơn trí tuệ, ý kiến của em về điều này như thế nào?". Ảnh: BTC

Hoa khôi Nguyễn Thị Phương Lan trả lời: “Việc 54% đàn ông đó yêu phụ nữ xinh đẹp không có gì sai vì con trai yêu bằng mắt. Nhưng với em, những người đàn ông còn lại mới đáng trân trọng vì đó là người đàn ông thông minh, bản lĩnh, dám chọn một người phụ nữ trí tuệ để song hành cùng mình trong cuộc đời. Với em, vẻ đẹp trí tuệ mới luôn là vẻ đẹp tồn tại mãi mãi, bởi vậy mỗi người phụ nữ nên trau dồi trí tuệ, chăm chút cho bản thân mình để có thể thành công". Ảnh: Giang Thanh

Phương Lan vỡ òa khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Ảnh: Giang Thanh

Cô sinh viên ĐH Luật (Huế) sinh ra và lớn lên ở Chí Linh, Hải Dương. Ảnh: Giang Thanh

Cô cao 1m69, nặng 53kg, số đo 3 vòng: 78 - 64 - 86. Ảnh: Giang Thanh

Nhan sắc của tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018. Ảnh: Giang Thanh

Nhận được câu hỏi của NTK Thuận Việt: "Nếu em đăng quang, em nghĩ em là người đẹp nhất chưa?". Ảnh: BTC

Á khôi 1 Lò Thị Huyền Trang tự tin trả lời: “Em chưa chắc là người đẹp nhất vì mỗi người có một nét đẹp riêng và mỗi chúng ta có một cách cảm nhận cái đẹp riêng". Ảnh: BTC

"Nhưng em tin, nếu được lựa chọn, em là người xứng đáng để đại diện cho nhan sắc và trí tuệ của sinh viên Việt Nam”. Ảnh: BTC

Á khôi 1 là sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cô cao 1m65, nặng 48kg, số đo 3 vòng: 72 - 60 - 89. Ảnh: Giang Thanh

Nhận được câu hỏi từ NSND Minh Hòa: "Giải phẫu thẩm mỹ có làm thay đổi cuộc đời con người hay không?". Ảnh: BTC

Thí sinh Nguyễn Thảo Vy nhận định: “Việc giải phẩu thẩm mỹ có thể thay đổi cuộc đời một người nếu người đó có nhân phẩm, trí tuệ, nhân cách sống. Có những người sinh ra không có nhan sắc, điều đó khiến họ trở nên tự ti và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Giải phẩu thẩm mỹ là giải pháp giúp họ tự tin, ví dụ như chương trình Thay đổi cuộc sống đã giúp đỡ thay đổi cuộc đời nhiều người". Ảnh: Giang Thanh

Á khôi 2 Nguyễn Thảo Vi hiện đang là sinh viên ĐH Vinh, cô cao 1m65, nặng 45kg, số đo 3 vòng: 76 - 59 - 86. Ảnh: Giang Thanh

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhan-sac-top-3-hoa-khoi-sinh-vien-viet-nam-2018-1357496.tpo