Nhan sắc Việt năm 2018: Vẫn 'lỗi hẹn' với sân chơi thế giới

4/5 thí sinh dự thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế của Việt Nam năm 2018 đã trở về. Người đăng quang ngôi vị cao nhất vướng lùm xùm mua giải, người được kỳ vọng thì dù thể hiện tốt vẫn bị loại khỏi top xuất sắc nhất. Chỉ còn H'Hen Niê vẫn đang cố gắng tại Hoa hậu Hoàn vũ. Rõ ràng, các ứng viên của chúng ta đã chuyên nghiệp hơn, kỹ lưỡng hơn, nhưng hình như vẫn chưa đủ may mắn, hoặc vẫn lệch tông so với 'chuẩn đẹp' của các chuyên gia quốc tế?

Những bước “chuyên nghiệp hóa” thí sinh…

Sau đêm Chung kết cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 diễn ra tại Ba Lan, đại diện Việt Nam - siêu mẫu Nguyễn Minh Tú tuy được kỳ vọng chiến thắng nhưng chỉ dừng chân tại top 10 chung cuộc. Kết quả này gây nhiều bất ngờ và tiếc nuối cho Minh Tú lẫn khán giả nước nhà. Chia sẻ với chuyên trang Missosology ngay sau đêm chung kết, Minh Tú cho biết, cô nỗ lực hết mình cho cuộc thi nên không cảm thấy bất cứ nuối tiếc nào: "Đôi lúc trong cuộc sống, bạn cần có sự may mắn. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của mình trong Chung kết và hy vọng khán giả cũng nhìn thấy điều đó".

Người đẹp cũng gửi lời xin lỗi bằng tiếng Việt đến khán giả nước nhà thông qua video. "Tôi biết kết quả này chưa đáp ứng được kỳ vọng của mọi người nhưng đây thật sự là một quá trình đầy cố gắng”.

Dù chưa được như kỳ vọng, nhưng rõ ràng, nhìn hành trình của Minh Tú tại cuộc thi, thấy rằng cô rất xứng đáng khen ngợi vì sự chuyên nghiệp và tự tin của mình. Minh Tú có sự chuẩn bị chỉn chu, các kỹ năng trình diễn và sự thể hiện khéo léo ở những phần thi phụ để mình luôn nổi bật. Tương tự Minh Tú, Phương Nga dù chỉ có chưa đầy 2 tháng để chuẩn bị thi Hoa hậu Hòa bình thế giới cũng rất tự tin, với vốn giao tiếp tiếng Anh tốt và hòa đồng, dù không có lợi thế hình thể so với thí sinh quốc tế, nhưng Phương Nga cũng được khán giả trong nước hết sức khen ngợi.

Tiểu Vy – Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng vừa kết thúc hành trình tại Hoa hậu thế giới 2018 với vị trí thuộc top 30 thí sinh cung cuộc. Mong đợi ở Tiểu Vy một kết quả cao hơn, thực thà mà nói là rất khó, khi Hoa hậu mới chỉ 18 tuổi và chưa có thời gian chuẩn bị lâu dài. Trong khi đó, Hoa hậu Thế giới lại hội tụ những nhan sắc đình đám và hết sức chuyên nghiệp đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nhan sắc Việt cũng biết tập trung vào những thế mạnh riêng: Chính là dự án nhân ái – điều mà vốn trước nay, các nhan sắc Việt vẫn được đánh giá cao.

Phương Khánh là thí sinh đạt kết quả cao nhất của các nhan sắc Việt đi thi năm 2018, khi cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Trái đất, với chiến thắng từ rất nhiều các phần thi phụ. Và quá trình cố gắng của Phương Khánh tại cuộc thi xứng đáng được ghi nhận. Đáng tiếc là, chiến thắng của Phương Khánh không thực sự trọn vẹn sau lùm xùm bị tố mua giải và bản thân BTC cuộc thi cũng hứng chịu tố cáo làm suy giảm uy tín trầm trọng khi có thí sinh lên tiếng việc mình bị lạm dụng. Vài năm gần đây, Hoa hậu Trái đất cũng bị đẩy ra top 5 cuộc thi được xếp hạng Grand Slam sắc đẹp.

Minh Tú được đánh giá rất cao tại Hoa hậu Siêu quốc gia nhưng không thể lọt vào top 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. (Ảnh tư liệu)

… Nhưng vẫn “lỗi hẹn”

Minh Tú cho rằng cô hơi thiếu may mắn tại Hoa hậu Siêu quốc gia, nhưng rõ ràng trước đêm Chung kết, cô gặp khá nhiều bất lợi khi có tin tố mua giải từ BTC. Sự việc không được BTC chính thức lên tiếng, nhưng ảnh hưởng quá nhiều đến sự cố gắng của Minh Tú - khi bản thân Minh Tú từ trình diễn, thần thái, thời trang… đều được đánh giá cao, đều có mặt trong vị trí top của những chuyên trang đánh giá sắc đẹp (các chuyên trang này độc lập so với đánh giá của giám khảo).

Còn Phương Nga và Tiểu Vy, rõ ràng gặp nhiều bất lợi: Da trắng, gương mặt hài hòa nhưng thiếu các góc thật nổi bật, dù chiều cao đủ chuẩn nhưng hình thể vẫn nhỏ, gầy. Trong khi các cuộc thi sắc đẹp gần đây đánh giá cao hình thể khỏe mạnh, nhiều năng lượng của các thí sinh.

H’Hen Niê hiện đang rất nỗ lực tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng gần một năm với rất nhiều chuyên gia và huấn luyện viên uy tín. Đây là cuộc thi có tính cạnh tranh cao, nơi mà các thí sinh phải chứng tỏ mình là ứng viên nổi bật và tiềm năng nhất. H’Hen đã có thành tích đầu tiên khi bộ trang phục “Bánh mì” thuộc phần thi Trang phục dân tộc lọt top 4 bộ trang phục ấn tượng nhất. Nhưng phong cách tời trang của H’Hen Niê những ngày qua cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều. Nhà thiết kế trong nước cho rằng cô mặc không đúng tinh thần một vài bộ trang phục khiến cho hình cảnh và phong cách kém hiện đại và chưa thật nổi bật. Khán giả trong nước lại cho rằng tóc của H’Hen Niê càng ngày càng quá ngắn, khó tạo kiểu, còn không bằng cả lúc cô đăng quang ngôi vị trong nước, khiến cho tổng thể gương mặt, đường nét chưa thật hài hòa.

Với nhiều điểm khiến chính khán giả trong nước chưa cảm thấy thuyết phục, nhưng chuyên trang Missosology lại đánh giá cao H’Hen và dự đoán cô sẽ lọt top 5. Cũng phải nhấn mạnh rằng, chuyên trang này độc lập với Ban giám khảo cuộc thi, dự đoán top 10 của chuyên trang này khá chính xác nhưng lại thường không đúng những gương mặt cuối cùng lọt top chiến thắng.

Nói thế để thấy rằng, hình như vẫn có sự lệch pha về quan điểm sắc đẹp của người Việt với chuẩn mực sắc đẹp quốc tế. Dẫu sao, sự chuyên nghiệp của các nhan sắc Việt đi thi quốc tế nhưng năm gần đây đã là điều đáng khích lệ rồi.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhan-sac-viet-nam-2018-van-loi-hen-voi-san-choi-the-gioi-130104.html