Nhân sĩ, trí thức mong muốn Hà Nội là trung tâm thu hút nhân tài

Đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo Thủ đô; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thủ đô đã tham gia góp ý trực tiếp 15 ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 5/6.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều đánh giá báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội được xây dựng công phu, bố cục khoa học, nội dung đề cập sát, toàn diện đến tình hình thực tiễn của Thủ đô trong 5 năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Ông Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội cho rằng, trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, cần có cơ chế đặc thù để khuyến khích sáng tác, quảng bá tác phẩm nghệ thuật cũng như quan tâm đến đời sống văn nghệ sỹ để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho hay, trong nhiệm kỳ qua, một trong những việc làm rất tốt của Hà Nội là cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân. Ông Khoa kiến nghị trong nhiệm kỳ tới, Hà Nội cần ưu tiên giải quyết 2 việc lớn là ách tắc giao thông và ngập úng.

Về công tác quy hoạch, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, Hà Nội nên mạnh dạn, đánh giá kết quả công tác quy hoạch là một đột phá trong 5 năm qua; từ đó, đặt ra mục tiêu tiếp tục chú trọng phát triển đô thị xanh, bền vững và thông minh, đây là một định hướng tiên tiến. Ông Nghiêm cũng đề nghị Hà Nội phải quyết tâm xây dựng 5 đô thị vệ tinh, đồng thời, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững.

Linh mục Dương Phú Oanh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nêu góp ý tại hội nghị

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và Linh mục Dương Phú Oanh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đều cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ quan điểm, tầm nhìn phát triển của Thủ đô; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn mới.

TS Trần Thọ Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu, trong 5 năm qua, kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội đạt kết quả tích cực, tăng 15 bậc chỉ số PCI là một nỗ lực lớn. Tuy vậy, ông Đạt cũng đánh giá việc phát triển dịch vụ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sự phát triển của Thủ đô còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Về mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% liên tục trong 25 năm tới, TS Đạt cho rằng đây là một thách thức, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, khó lường. Do vậy, Hà Nội cần xây dựng thêm một số kịch bản, không nên chốt cứng. “Hà Nội cần mạnh dạn hơn, thể hiện khát vọng, sự thay đổi thực sự về mặt khoa học công nghệ, để là điểm đến của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Có như vậy mới đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững, tăng năng suất lao động”, ông Đạt nói.

TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nêu góp ý tại hội nghị

TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội góp ý, trên phương diện Hà Nội là Thủ đô, báo cáo chính trị cần đánh giá kỹ hơn những đóng góp, tác động của Hà Nội với cả nước. Về khâu đột phá, TS Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần tập trung đầu tư cho các đô thị vệ tinh, sinh thái, phát triển đô thị bền vững. Cùng đó, phát triển nguồn nhân lực, tận dụng thế mạnh của Thủ đô về nhân lực chất lượng cao, tiềm lực khoa học công nghệ và văn hóa, coi đó là 3 thế mạnh riêng có của Thủ đô để đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển.

TS Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa cho rằng, để báo cáo chính trị của Hà Nội có điểm nhấn thì phải thể hiện được mục tiêu là trung tâm thu hút nhân tài, nêu được khát vọng “chiêu hiền, đãi sĩ”. Bên cạnh đó, Hà Nội phải thể hiện được khát vọng là trung tâm đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu phát triển để thu hút được các tập đoàn công nghệ cao, đóng góp giá trị gia tăng nhiều hơn cho sự phát triển của Thành phố. Đặc biệt, Hà Nội phải nhấn được mục tiêu nâng cao chất lượng sống toàn diện của người dân.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và đánh giá các ý kiến của các đại biểu nêu tại hội nghị đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị cao. Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ và ở mức cao nhất từng ý kiến để tập trung hoàn thiện các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị.

Trong đó, trọng tâm tập trung xem xét, hoàn thiện là các nội dung liên quan đến quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển và liên kết Vùng Thủ đô; bổ sung, chỉnh sửa Luật Thủ đô, vận hành chính quyền đô thị, phát triển đô thị thông minh; xây dựng Thủ đô thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực chất xám sẵn có và rất phong phú của Hà Nội...

Ông Vương Đình Huệ mong muốn, sau hội nghị, Thành ủy tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu và của đông đảo văn nghệ sĩ, nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo; bí thư đảng ủy, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn. Thành ủy Hà Nội sẽ trân trọng tiếp thu, nỗ lực xây dựng Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố chất lượng, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Thủ đô xứng tầm trong giai đoạn mới.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhan-si-tri-thuc-mong-muon-ha-noi-la-trung-tam-thu-hut-nhan-tai-109094.html