Nhân sự mới của LHQ về Syria: Cơ hội nào xóa sổ chảo lửa?

Nhà ngoại giao Na Uy Geir Pedersen sẽ là đặc phái viên mới của Liên hợp quốc (LHQ) về Syria.

Nhà ngoại giao Na Uy Geir Pedersen sẽ là đặc phái viên mới của Liên hợp quốc (LHQ) về Syria, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres thông báo với Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ trong một bức thư mà Reuters tiếp cận được ngày 30/10.

Các nhà ngoại giao nói về điều kiện giấu tên cho biết, ông Pedersen, hiện là Đại sứ Na Uy tại Trung Quốc, đã nhận được sự chấp thuận không chính thức của năm thành viên thường trực HĐBA - Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp và Anh.

Nhà ngoại giao Na Uy Geir Pedersen sắp đảm nhiệm vai trò mới trong tiến trình đàm phán về Syria. (Photo Credit: The National)

"Về việc ra quyết định này, tôi đã tham vấn rộng rãi, kể cả với Chính phủ Cộng hòa Ả Rập Syria", ông Guterres viết. "Ông Pedersen sẽ hỗ trợ các đảng phái Syria bằng cách tạo điều kiện hướng tới một giải pháp chính trị mang tính tổng thể và đáng tin cậy - đáp ứng được nguyện vọng dân chủ của người Syria".

Ông Pedersen sẽ thay thế ông Staffan de Mistura – từ chức vì lý do gia đình vào cuối tháng 11 trong bối cảnh chính phủ Syria – được Iran và Nga ủng hộ - đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ và tương lai của một thỏa thuận chính trị vẫn còn khó nắm bắt.

Khi chính thức đảm nhiệm cương vị mới, nhà ngoại giao Na Uy Pedersen sẽ phải đối mặt với những trở ngại trong quá trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận chính trị, mà phương Tây đã nói là cần thiết để mở khóa cho quá trình hỗ trợ tái thiết và khuyến khích hàng triệu người tị nạn từ châu Âu và Trung Đông quay trở lại.

Các nỗ lực của Liên Hợp Quốc hiện đang tập trung vào việc cố gắng triệu tập một ủy ban để viết lại hiến pháp Syria.

Trong 3 người từng giữ cương vị phái viên LHQ về Syria suốt thời gian diễn ra cuộc nội chiến tại nước này, cùng với cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan và nhà ngoại giao Algeria Lakhdar Brahimi thì ông De Mistura – với 4 năm đảm trách- là người phục vụ lâu nhất.

Ông Pedersen từng là Đại sứ Na Uy tại LHQ và từng tham gia quá trình đàm phán hòa bình Trung Đông.

Theo tiểu sử LHQ đưa ra, "vào năm 1993, ông (Pedersen-pv) là thành viên của nhóm Na Uy trong các cuộc đàm phán bí mật ở Oslo dẫn đến việc ký Bản Tuyên bố Nguyên tắc và sự công nhận lẫn nhau giữa Tổ chức Giải phóng Palestine và Israel."

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhan-su-moi-cua-lhq-ve-syria-co-hoi-nao-xoa-so-chao-lua-20181031171335665.htm