Nhân sự mới tại TP.HCM và Hòa Bình

Trong các ngày 15-16/9, Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Hòa Bình đã công bố, trao quyết định về công tác cán bộ cho nhiều nhân sự mới.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định cho các nhân sự mới được bổ nhiệm. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Chiều 16/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM (Thành ủy viên) khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, Ban Bí thư chỉ định 5 nhân sự mới tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM (Thành ủy viên) nhiệm kỳ 2015-2020. 5 người được chỉ định làm Thành ủy viên gồm:

Ông Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM (sinh năm 1967, quê quán Long An; có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị);

Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM (sinh năm 1968, quê quán Đà Nẵng; có trình độ PGS-TS Công nghệ thông tin, Cao cấp Lý luận Chính trị);

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM (sinh năm 1970, quê quán Bến Tre; trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị);

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) (sinh năm 1975, quê quán Ninh Bình; trình độ Kỹ sư Cầu đường, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Hành chính công và bằng Cao cấp Chính trị);

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (sinh năm 1976, quê quán TP.HCM; trình độ Cử nhân Triết học, Cao cấp Lý luận Chính trị).

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trao quyết định, chúc mừng các nhân sự mới được bổ nhiệm. Ảnh: VGP.

Trước đó, ngày 15/9, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình cũng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Điều động ông Ngô Ngọc Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015- 2020, giới thiệu để HĐND Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Hải Lâm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Luân chuyển ông Bùi Quang Điệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, điều động bà Đinh Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy để giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhan-su-moi-tai-tphcm-va-hoa-binh-87757.html