Nhân sự mới tại Tuyên Quang và Nghệ An

Hai tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An vừa tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ cho các nhân sự mới.

Ông Trần Việt Cường và ông Ngô Tiến Cảnh nhận quyết định hôm 9/10. Ảnh: Tạp chí kiểm sát.

Ông Trần Việt Cường và ông Ngô Tiến Cảnh nhận quyết định hôm 9/10. Ảnh: Tạp chí kiểm sát.

Ngày 9/10, tại Tuyên Quang, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Tuyên Quang tổ chức công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Viện KSND thành phố Tuyên Quang.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; ông Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố.

Theo quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao, ông Trần Việt Cường - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND thành phố Tuyên Quang kể từ ngày 15/10/2019.

Đồng thời, ông Ngô Tiến Cảnh - Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Tuyên Quang, kể từ ngày 15/10/2019.

Lãnh đạo Thành ủy Vinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Hải Yến. Ảnh: Báo Nghệ An.

Sáng cùng ngày 9/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Tới dự và trao quyết định có ông Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

Theo quyết định, bà Hoàng Thị Hải Yến - Giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi Việt - Đức được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy Vinh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vinh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Xem thêm:

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhan-su-moi-tai-tuyen-quang-va-nghe-an-89720.html