Nhân tài Đất Việt 2019 lĩnh vực CNTT bước vào vòng chấm chung khảo

- Đúng 8 giờ 30 phút sáng nay, 12/11, vòng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Buổi chấm chung khảo có ba hội đồng chấm: Hội đồng Sản phẩm Số triển vọng; Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp và Sản phẩm CNTT Kết nối, di động.

19 sản phẩm xuất sắc nhất lọt vào Chung khảo với sự tin tưởng, chặng đường tiếp theo để đến đài vinh quang cao nhất của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 đã chính thức bước vào vòng thi quan trọng nhất với những kịch tính, hồi hộp và hơn thế, thực sự là cuộc đua tranh của những thí sinh, những nhân tài Đất Việt đam mê CNTT.

Trước khi bước vào vòng chấm, đúng 8 giờ 15 phút, Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 đã có cuộc gặp mặt với các thành viên Ban giám khảo Hội đồng Chung khảo và tặng hoa chúc mừng các giám khảo là nhà giáo, giảng viên Đại học trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại buổi chấm chung khảo, ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, Chủ tịch VNPT-Media, đồng Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 đã thay mặt Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 nói chung và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT nói riêng gửi tới các thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng năm 2019 lời cảm ơn chân thành nhất vì sự đồng hành của các giám khảo năm nay, và những đóng góp quý giá của các giám khảo trong suốt 15 năm đối với sự phát triển của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

Trải qua hành trình 15 năm, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt luôn giữ vững vị thế là Giải thưởng lớn nhất và uy tín nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Để đạt được điều này là nhờ có Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT luôn giữ đúng nguyên tắc làm việc độc lập với Ban Tổ chức, đồng thời luôn lấy yếu tố đầu tiên là giá trị thực tế về công nghệ, tính ứng dụng làm nguyên tắc chấm thi.

“Ban Tổ chức cũng như Tập đoàn VNPT vô cùng trân trọng sự làm việc công minh, nghiêm túc và nhiệt huyết của các thành viên Hội đồng Giám khảo. Nhờ đó đã chọn được những sản phẩm xứng đáng để vinh danh trong 15 năm qua, trong đó nhiều sản phẩm đã thành công rực rỡ sau Nhân tài Đất Việt. Và cũng nhờ có sự làm việc đó, Ban Tổ chức chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để tiếp tục phát triển Giải thưởng trong suốt những năm qua và những năm tới đây” - ông Huỳnh Quang Liêm phát biểu.

Năm 2019, Giải thưởng đã quy tụ nhiều sản phẩm mới với các công nghệ hướng tới sự phát triển trong Kỷ nguyên số, theo sát xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng tôi hy vọng Hội đồng Giám khảo sẽ tiếp tục tìm ra những sản phẩm xuất sắc nhất, những chủ nhân xứng đáng nhất cho Lễ trao giải năm nay. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, ông Huỳnh Quang Liêm đã gửi lời chúc mừng đến các Giám khảo là các thầy giáo, cô giáo đã và đang góp sức mình cho sự nghiệp trồng người của nước nhà.

 Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, Chủ tịch Tổng công ty VNPT-Media, đồng Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 phát biểu.

Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, Chủ tịch Tổng công ty VNPT-Media, đồng Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 phát biểu.

Ông Phạm Huy Hoàn - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 phát biểu trước Hội đồng Giám khảo Chung khảo.

Ông Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo chia sẻ thông tin trước khi chính thức chấm Chung khảo.

Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 tặng hoa chúc mừng các giám khảo là nhà giáo, giảng viên Đại học trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng NTĐV 2019 lĩnh vực CNTT chụp ảnh lưu niệm

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT năm 2019 có tổng cộng 418 sản phẩm tham gia dự thi, tăng 30% so với năm ngoái, trong đó có 295 sản phẩm dự thi được gửi từ miền Bắc, và 123 sản phẩm gửi từ miền Nam. Đã có 92 sản phẩm đủ trong số này đủ điều kiện để vào vòng sơ khảo. Năm nay, có một số sản phẩm dự thi được gửi về từ 4 quốc gia là Đức, Canada, Mỹ, Thụy Sỹ.

Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 trong lĩnh vực CNTT đã thành lập Hội đồng giám khảo bao gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này. Chủ tịch Hội đồng giám khảo năm nay là ông Nguyễn Long - Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam.

Theo đánh giá sơ bộ của ông Nguyễn Long, chất lượng sản phẩm năm nay dược đánh giá là đồng đều ở các lĩnh vực, do vậy đây cũng là một trọng trách của Ban giám khảo để tìm ra những sản phẩm, công trình xứng đáng nhất, đưa vào Chung khảo. Các sản phẩm được gửi về cuộc thi năm nay đa phần đều mang theo những xu thế công nghệ đặc trưng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, như tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... để giải quyết các vấn đề nổi cộm trong xã hội.

Danh sách các sản phẩm bảo vệ Chung khảo

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 lĩnh vực CNTT

1. Sản phẩm CNTT Số Triển vọng (7 sản phẩm):

1.1 Sản phẩm Dịch vụ cho thuê giải pháp chứng thực tập trung VNPT Ký số của nhóm tác giả đến từ Phòng Giải pháp phần mềm số 1 - Trung tâm giải pháp Chính phủ Điện tử - Công ty Công nghệ Thông tin

1.2 Giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống camera an ninh của nhóm tác giả đến từViện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội

1.3 Hệ thống số hóa thông minh D-IONE của nhóm tác giả công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI

1.4 Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là "Origin-STT" của nhóm tác giả công ty TNHH Hệ thống Trí thông minh Nhân tạo Việt Nam

1.5 Dịch vụ định danh xác thực điện tử eKYC (Electronic Know Your Customer) của nhóm tác giả Trung tâm Sáng tạo - Công ty Công nghệ Thông tin VNPT.

1.6 ICORRECT - Ứng dụng luyện thi và nói tiếng Anh của nhóm tác giả đến từ công ty Cổ phần CSUPPORTER

1.7 V-Chain: nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung trên công nghệ Blockchain của nhóm tác giả Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội - số 1 Đại Cồ Việt - HN

2. Sản phẩm CNTT Kết nối, Di động (03 sản phẩm)

2.1 Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức (Cổng 1022) đến từ nhóm tác giả Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

2.2 Cổng thông tin kết nối khách hàng vay của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Vũ Văn Luật, Trần Duy Hoàng, Đồng Thị Hồng, Đào Trung Hiếu, Nguyễn Duy Công, Vũ Minh Dũng

2.3 VietSearch - Kết nối và Phát triển cộng đồng Việt của nhóm tác giả: Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Đình Quý, Lưu Vĩnh Toàn, Trần Quốc Nhật Minh, Hà Duyên Hóa, Phạm Xuân Lâm, Phan Thị Tường Vi, Nguyễn Mười

3. Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp (09 sản phẩm)

3.1 Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến Tanca.io thuộc hạng mục THÀNH CÔNG đến từ nhóm tác giả công ty CP Ứng dụng di động Xanh

3.2 Đài Truyền hình 4.0 - Gostudio thuộc hạng mục THÀNH CÔNG của nhóm tác giả công ty Cổ phần Công nghệ GoStream.

3.3 Sản phẩm Testuru thuộc hạng mục THÀNH CÔNG của nhóm tác giả công ty Cổ phần Testuru

3.4 Ứng dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe WeJoy thuộc hạng mục THÀNH CÔNG của nhóm tác giả đến từ công ty Cổ phần Công nghệ Onaclover

3.5 CSAM - Hệ sinh thái lưu trú trực tuyến thuộc hạng mục SÁNG TẠO của nhóm tác giả: Nguyễn Thành Trung, Hồ Xuân Hùng, Lê Vĩnh Nhơn, Nguyễn Hồng Nhung

3.6 Học viện không gian ảo (Edulad VR) thuộc hạng mục SÁNG TẠO của nhóm tác giả Công ty TNHH Công nghệ Holoma

3.7 Hệ thống ứng cứu và xử lý sự cố Smart IR thuộc hạng mục SÁNG TẠO của nhóm tác giả đến từ Trung tâm An toàn Thông tin - Công ty VNPT IT

3.8 AIZO thuộc hạng mục SÁNG TẠO của tác giả Nguyễn Cẩm Vân

3.9 Bot bán hàng thuộc hạng mục SÁNG TẠO của nhóm tác giả công ty Cổ phần Chatbot Việt Nam.

Phạm Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/cong-nghe/201911/nhan-tai-dat-viet-2019-linh-vuc-cntt-buoc-vao-vong-cham-chung-khao-ed43599/