Nhân tài Đất Việt 2019 vinh danh 19 tác giả, tác phẩm xuất sắc

19 đại diện tác giả, tác phẩm của 4 hạng mục trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam đã được vinh danh Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 tối 15/11.

Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 cũng đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển của giải thưởng Nhân tài Đất Việt - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu về công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Sau quá trình nghiên cứu và đánh giá sản phẩm sát sao, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn ra 19 đại diện tác giả, sản phẩm xuất sắc của 4 hạng mục trên tổng 418 sản phẩm dự thi để tiếp tục vào vòng chung khảo.

Ở lĩnh vực CNTT, Sản phẩm đạt giải Nhất là Origin-STT - Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản. Đây là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản, và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%.

Sản phẩm Origin-STT - Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản đạt giải Nhất lĩnh vực CNTT

Sản phẩm Origin-STT - Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản đạt giải Nhất lĩnh vực CNTT

Origin-STT có khả năng nhận dạng khoảng 7.000 từ tiếng Việt, được đánh giá cao ở tính chính xác, nhận dạng tốt ở khoảng cách xa (khoảng cách 2m cho độ chính xác lên đến 98% và từ 3-5m độ chính xác còn 95%), đồng thời có thể nhận dạng giọng nói ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam.

Giải Nhất lĩnh vực Khoa học Công nghệ được dành cho cho công trình "Nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR - 152 thành xe thiết giáp cứu thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình" của Tiến sỹ Trần Hữu Lý, Viện kỹ thuật cơ giới quân sự - Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Hệ thống số hóa thông minh D-IONE của Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI đã giành giải Ba tại hạng mục "Sản phẩm công nghệ thông tin số triển vọng".

Ở lĩnh vực môi trường, công trình đã đạt giải Nhất năm nay là công trình nghiên cứu "Môi trường các làng nghề Việt Nam" của Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Về lĩnh vực y dược, giải Nhất thuộc về 2 công trình khoa học: "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tim mạch" của Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện E- Bộ Y tế, đại diện nhóm tác giả là GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E và cụm công trình khoa học "Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ổ bụng" của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; tác giả là TTND.GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - Tự học thành tài được trao cho 2 đề án "Xử lý rác thải sinh hoạt thành hàng hóa" của ông Đỗ Chí Lệ; tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và đề án sáng chế "Chế tạo máy ruôi sắn củ tươi TS 08" của ông Hà Kim Tới, Khu 8, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019 ghi dấu hành trình 15 năm tìm kiếm và tôn vinh nhân tài do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, báo điện tử Dân trí phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam.

Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2019 với chủ đề "Sức mạnh chuyển đổi số" đã thu hút 418 sản phẩm dự thi, tăng 30% so với năm 2018. Trong đó, 113 sản phẩm dự thi hệ thống Sản phẩm Số triển vọng, 92 sản phẩm dự thi hệ thống sản phẩm CNTT kết nối, di động, 83 sản phẩm dự thi hệ thống sản phẩm CNTT khởi nghiệp thành công, 130 sản phẩm dự thi sản phẩm CNTT khởi nghiệp sáng tạo.

Đáng chú ý, Nhân tài Đất Việt 2019 lần đầu tiên mở thêm hạng mục sản phẩm CNTT Khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đông đảo các bạn startup và sinh viên tham gia dự thi. Sản phẩm của nhóm này cũng đa số được áp dụng công nghệ mới, dàn trải để giải quyết những vấn đề nóng trong xã hội hiện nay như: ô nhiễm không khí, giao thông vận tải, nông nghiệp…

Như Loan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nhan-tai-dat-viet-2019-vinh-danh-19-tac-gia-tac-pham-xuat-sac-d111207.html