'Nhân tai' mang tên... bác tài

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

14 giờ 15 ngày 26-1, ông Ngô Quyền (1959, trú xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển ô-tô 7 chỗ BKS 92A-070.45 lưu thông từ đường Hùng Vương xuống đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Tam Kỳ). Khi đến trước cổng Trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam (đường Huỳnh Thúc Kháng), bất ngờ chiếc ô-tô lao lên vỉa hè, tông gãy ngang cây hoa sữa rồi lao tới đâm chị Trần Thị Phương (1981, trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) cùng con trai Nguyễn Nho Long (2016) đứng trên vỉa hè chờ xe buýt. Hậu quả, cháu Long tử vong, chị Phương bị thương rất nặng. CQĐT CATP Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Ngô Quyền để tiếp tục điều tra, làm rõ.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_201744_-nhan-tai-mang-ten-bac-tai.aspx