Nhận thuê vận chuyển ma túy số lượng lớn, 2 đối tượng lĩnh án

Ngày 26/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Trương Văn Thiên (SN 1979, trú tại xã Cảnh Tiên, Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1983, trú tại huyện Hòa An, Cao Bằng), vì tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp(bên trái) cùng Trương Văn Thiên (bên phải) tại phiên tòa xét xử (ảnh: ANTĐ).

Báo Tiền Phongđăng tải, theo cáo trạng, đối tượng Thiên có quen một đối tượng tên Hùng (chưa xác định) làm nghề đi bè chở gạo tại thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng). Tháng 2/2018, Hùng ngỏ ý muốn thuê Thiên vận chuyển heroin từ Hà Nội về Cao Bằng với tiền công 5 triệu đồng/bánh và hướng dẫn chỉ cần về tới Hà Nội sẽ có người giao hàng. Do số tiền công quá lớn, Thiên ngay lập tức đồng ý.

Tên này liên lạc với đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp nhờ chở đi Hà Nội nhận ma túy với giá 20 triệu đồng nhưng không nói rõ số lượng ma túy cần giao nhận.

Chiều 21/3, Thiên và Hiệp thuê ô tô tự lái từ Cao Bằng xuống Hà Nội để nhận hàng và thuê trọ tại một nhà nghỉ ở Đông Anh. Ngày hôm sau (22/3), Thiên nhận được điện thoại của một người đàn ông hẹn chiều tối cùng ngày đến nhận ma túy tại khu vực chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Thiên để lại Hiệp ở nhà nghỉ và tự mình bắt taxi đến điểm hẹn.

Tại cổng chính của chợ Đồng Xuân, Thiên tiếp nhận kiện hàng được bọc trong thùng carton từ một lái xe GrabBike. Thùng carton chứa 39 bánh heroin và 199 viên methamphetamin với tổng trọng lượng gần 14kg.

Ngay khi Thiên tiền hành 400.000 đồng tiền cho tài xế GrabBike tên Tùng, lực lượng công an đã ập tới kiểm tra, bắt giữ 2 đối tượng và tịch thu tang vật cũng như phương tiện gây án. Công an cũng có mặt tại huyện Đông Anh để bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp.

Báo Công lýthông tin về khai nhận của anh Tùng tại cơ quan điều tra. Theo đó, anh hành nghề lái xe ôm GrabBike tại bến xe Yên Nghĩa, trưa ngày 22/3, có một người phụ nữ thuê anh lấy thùng hàng từ xe khách tuyến Sơn La – Mỹ Đình rồi giao cho người nhận tại chợ Đồng Xuân. Người phụ nữ này đã từng thuê anh Tùng chở từ bến xe Yên Nghĩa về chợ Đồng Xuân nhưng anh không biết tên, địa chỉ… Qua kết quả điều tra, lực lượng Công An xác định anh Tùng không biết hoặc liên quan đến việc vận chuyển ma túy của Thiên nên không xử lý đồng thời trả lại anh chiếc xe máy.

Theo báo An ninh Thủ đô, tại phiên tòa xét xử 2 bị cáo Thiên và Hiệp, TAND.TP Hà Nội nhận định, ma túy là chất gây nghiện bị pháp luật nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng dưới mọi hình thức bởi những tác hại khôn lường của nó.Các bị cáo nhận thức rõ quy định của pháp luật và tác hại của ma túy nhưng vì hám lợi nên vẫn tiếp tay cho những đối tượng buôn bán trái phép với số lượng đặc biệt lớn. Do đó, cần phải áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhằm trừng trị các bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Khép lại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trương Văn Thiên tử hình, Nguyễn Thanh Hiệp tù chung thân cùng về tội danh như cáo trạng truy tố.

Tôn Vỹ(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-thue-van-chuyen-ma-tuy-so-luong-lon-2-doi-tuong-linh-an-a408758.html