Nhắn tin khuyên vợ đi bước nữa trước khi đến chợ bắn chết 'người tình'

Ngày 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thông tin ban đầu về vụ trọng án xảy ra tại Chí Linh. Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm.

Hiện đối tượng Chu Văn Khoa (SN 1983, trú khu dân cư Trại Mét, phường Bến Tắm) đang trong tình trạng hôn mê sâu, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, tiên lượng xấu đến tính mạng.

Vụ án đau lòng xảy ra khoảng 8 giờ 45 ngày 14-11, nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc A. (SN 1992, trú khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) bị bắn tử vong.

Hiện trường vụ án

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 8 giờ 20 ngày 14-11, Chu Văn Khoa đi xe máy đến cổng chợ Tân An gặp chị A., đang bán đậu phụ tại cổng chợ. Đối tượng Khoa bất ngờ rút súng tự chế giấu trong người, bắn vào vùng vai bên trái nạn nhân. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao nhọn, đâm liên tiếp vào người chị A. Gây án xong Khoa tự sát bằng dao.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã làm việc với người thân trong gia đình đối tượng Khoa.

Theo trình bày của chị Chu Thị Nga (ở thị xã Chí Linh, chị gái Khoa), khoảng 1 năm trước, chị Nga có nghe chị A. nói về việc giữa A. và Khoa có nhắn tin qua lại với nhau. Sau đó, chị A. không muốn tiếp tục quan hệ nhưng Khoa không đồng ý. Khoa đã đe dọa A. khiến hai bên có lời qua tiếng lại.

Trước thời điểm xảy ra vụ án, chồng chị A. đến gặp, nói chuyện với Khoa về sự việc trên; đồng thời đến Công an phường Bến Tắm trình báo sự việc. Công an phường mời Khoa đến trụ sở làm việc về nội dung nhắn tin đe dọa của Khoa đối với A. Đến ngày 14-11 thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Tin nhắn đối tượng Khoa nhắn cho vợ trước khi gây án

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân A. đã đến hiệntrường đưa thi thể nạn nhân về nhà, gây áp lực không cho Cơ quan CSĐT khám nghiệm tử thi. Trước tình hình trên, tổ công tác vận động, thuyết phục, gia đình đồng ý để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết của chị A.

Kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân do mất máu cấp cùng với vết thương thấu phổi và vết thương giữa ức dẫn đến tử vong.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 3 khẩu súng, dạng súng côn xoay tự chế, 2 con dao (1 con dao gấp, 1 con dao bầu) nghi vấn do Khoa sử dụng gây án, 1 cán dao bằng gỗ, 1 con dao bài, 1 xe máy tại hiện trường và mẫu máu tại hiện trường, mẫu máu nạn nhân phục vụ công tác giám định.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thu giữ 2 viên đạn trong túi quần của Khoa. Hiện vụ vấn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/an-mang-dau-long-tu-mau-thuan-tinh-cam_65186.html