Nhân tố trẻ đội bóng phố núi, người tạo khác biệt trong lối chơi của U.19 Việt Nam

Từng bị HLV Hoàng Anh Tuấn gạt ra danh sách U.19 Đông Nam Á, nhưng tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, nhạc trưởng của U.19 HAGL đang để lại dấu ấn đậm nét trong việc vận hành chiến thuật dưới thời 'Phù thủy trắng' Philippe Troussier.

Dù U.19 Việt Nam chưa thật sự để lại ấn tượng tại vòng loại U.19 châu Á 2020 đang diễn ra tại TP.HCM, khi thầy trò HLV Philippe Troussier chỉ giành chiến thắng 4-1 trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là U.19 Guam.

Trận thắng này chỉ giúp U.19 Việt Nam đứng nhì bảng J với 6 điểm cùng hệ số +6, vì thế, nếu muốn giành vé dự VCK U.19 châu Á 2020, đoàn quân của “Phù thủy trắng” không được phép để thua U.19 Nhật Bản tối nay.

Tuy nhiên, với những gì U.19 Việt Nam thể hiện dưới thời HLV Philippe Troussier, người hâm mộ có thể nhìn ra rất nhiều điều tích cực hơn so với giải U.19 Đông Nam Á trước đó.

Điểm nhấn là việc chiến lược gia người Pháp tạo ra nhiều thay đổi trong việc sử dụng nhân sự so với người đồng nghiệp HLV Hoàng Anh Tuấn trước đó.

Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, cầu thủ được coi là nhạc trưởng trong lối chơi của U.18 HAGL tại VCK U.19 Quốc gia 2019.

Đây là gương mặt từng bị HLV Hoàng Anh Tuấn “bỏ rơi” tại giải U.19 Đông Nam Á, dù trong quá trình chuẩn bị, nhà cầm quân gốc Khánh Hòa cũng gọi cầu thủ này.

Trong thất bại của U.19 Việt Nam tại giải vừa qua, ông Tuấn "con" ưu tiên sử dụng bộ đôi tiền vệ có thể hình tốt hơn là Nguyễn Xuân Bình và Đào Quang Tú của SLNA nhằm quán xuyến tuyến giữa, tuy vậy, phương án này không phát huy hiệu quả vì thiếu sự sáng tạo.

Sau khi Thanh Khôi cùng lứa U.18 HAGL kết thúc chuyến tập huấn tại Hà Lan, HLV Philippe Troussier lập tức gọi tiền vệ này lên tập trung cùng U.19 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu Tứ hùng ở Thái Lan vừa qua.

Với khả năng của mình, Thanh Khôi không quá khó khăn để chứng tỏ năng lực của mình để chiếm một suất ở tuyến giữa U.19 Việt Nam hiện tại.

Thanh Khôi dù không có thể hình tốt, nhưng bù lại cầu thủ này có tư duy chiến thuật và khả năng điều tiết bóng rất tốt. Điều này phần nào mang lại sự khởi sắc trong lối chơi cho U.19 Việt Nam.

HLV Guillaume Graechen từng đánh giá: “Thanh Khôi là người có tố chất lãnh đạo, là nhạc trưởng trên sân kiểu như Xuân Trường hay Tuấn Anh trước đây vậy.

Không chỉ là ông chủ khu trung tuyến, Khôi còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội mỗi khi đội nhà gặp khó khăn.

Trên sân, Thanh Khôi gần như thay tôi kích thích tinh thần chiến đấu của các đồng đội, là cầu nối truyền tải thông tin từ tôi đến các cầu thủ khác.”

Ở trận đấu vừa qua với U.19 Guam, dù vượt qua U.19 Guam với tỉ số 4-1, nhưng U.19 Việt Nam đã có hiệp 1 rất thất vọng, điều này khiến HLV Philippe Troussier phần nào tỏ ra bực tức khi “Phù thủy trắng” không ít lần đấm vào cabin huấn luyện.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi nhà cầm quân 64 tuổi tung Thanh Khôi vào sân trong hiệp 2, qua đó giúp U.19 Việt Nam chơi tôt hơn rất nhiều.

Chiều tối nay, U.19 Việt Nam lại bước vào trận đấu rất quan trọng với U.19 Nhật Bản, thế nên, người hâm mộ Việt Nam đang hy vọng Thanh Khôi sẽ tỏa sáng để giúp đoàn quân Philippe Troussier đạt được mục tiêu giành vé dự VCK U.19 châu Á 2020.

Viết Định

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/nhan-to-tre-doi-bong-pho-nui-nguoi-tao-khac-biet-trong-loi-choi-cua-u19-viet-nam-125312.html