Nhân vật của năm 2018

Trong bài viết đăng trên trang nhất với tựa đề 'Những người hộ vệ và cuộc chiến vì sự thật', tạp chí danh tiếng TIME đã công bố 'Nhân vật của năm 2018' là các nhà báo, những người gác cổng dũng cảm trên hành trình tìm kiếm chân lý, giúp vạch trần hành vi thao túng và bóp méo sự thật trên toàn thế giới.

Cuộc đời thăng trầm của nhà báo Khashoggi

Vinh dự này thuộc về nhóm “Những người hộ vệ” gồm: Các nhà báo của Hãng thông tấn Reuters là Wa Lone và Kyaw Soe Oo; nhà báo Jamal Khashoggi, cây bút bình luận của Washington Post vừa bị sát hại tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 10; nhà báo Maria Ressa, người sáng lập và điều hành trang tin Rappler của Philippines; nhân viên Tòa soạn báo Capital Gazette của Mỹ, nơi xảy ra vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng hồi tháng 6.

Hằng năm, Tạp chí TIME đưa ra một danh sách các ứng viên có thể trở thành “Nhân vật của năm” và phần đánh giá, lựa chọn sẽ do ban giám khảo đề xuất. Trong những năm gần đây, tạp chí này còn tổ chức bình chọn trên cả phiên bản điện tử. Hàng chục nghìn lượt truy cập đã được thực hiện với câu hỏi: Nếu được quyền quyết định, bạn sẽ lựa chọn ai? Lá phiếu của độc giả không quyết định trực tiếp việc nhân vật nào sẽ được vinh danh, song đây cũng là một cơ sở quan trọng và phản ánh phần nào cục diện “cạnh tranh” trong cuộc bình chọn uy tín này.

Danh sách đề cử “Nhân vật của năm 2018” do TIME đưa ra còn có những cái tên “đình đám” khác là Tổng thống Mỹ Donald Trump; Cố vấn đặc biệt Robert Swan Mueller III, người đang điều tra sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với đóng góp to lớn trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và nỗ lực tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều và liên Triều; đạo diễn Ryan Coogler của bộ phim ăn khách Black Panther; Công nương Meghan Markle, thành viên mới của Hoàng gia Anh; hơn 2.000 gia đình di cư bị chia cắt tại biên giới Mỹ...

Trong năm 2018, báo chí thế giới tiếp tục chứng kiến những vụ việc chấn động khi các nhà báo thiệt mạng trong khi tác nghiệp hoặc bị sát hại. Theo thống kê của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ), tính đến tháng 10-2018, đã có 43 nhà báo thiệt mạng, còn con số của năm 2017 là 46 người. Có lẽ đó cũng là lý do mà năm thứ hai liên tiếp, tạp chí danh tiếng này vinh danh một nhóm nhân vật thay vì một cá nhân.

Năm ngoái, TIME đã ghi nhận “Nhân vật của năm” là “Những người phá vỡ im lặng” - những phụ nữ mở đầu phong trào #MeToo dũng cảm tố cáo việc quấy rối tình dục trên toàn thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi cuộc bình chọn thường niên diễn ra vào năm 1927, danh hiệu này được trao cho người đã quá cố là nhà báo Jamal Khashoggi.

Các phóng viên, biên tập viên của Tạp chí TIME nhận định, sự thao túng và bóp méo sự thật là vấn đề chung trong rất nhiều câu chuyện nổi bật của năm nay. Những cá nhân và tập thể được vinh danh đã phải chấp nhận và đương đầu với rủi ro rất lớn để cất lên tiếng nói của chân lý, trở thành nguồn cảm hứng truyền đi dũng khí đấu tranh chống bạo lực, tham nhũng, bất bình đẳng...

Nhân vật của năm 2018

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ho-so/922354/nhan-vat-cua-nam-2018