Nhân vật quan trọng số 3 tại Triều Tiên 'biến mất' đầy bí ẩn

Cựu Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju, người đứng thứ 3 trong cấp bậc quyền lực tại Triều Tiên, đã liên tiếp vắng mặt trong các phiên họp quan trọng gần đây.

Theo Yonhap, cựu Thủ tướng Pak Pong-ju (80 tuổi) hiện là Ủy viên Bộ chính trị Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Pak đã vắng mặt trong ngày họp thứ hai của phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 29/12. Trước đó, ông Pak cũng vắng mặt trong ngày họp thứ nhất.

Cựu Thủ tướng Pak Pong-ju (người đội mũ đen) đã không xuất hiện trong cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Cựu Thủ tướng Triều Tiên cũng không xuất hiện trong những bức ảnh được truyền thông nhà nước công bố về phiên họp toàn thể này. Phiên họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên được bắt đầu từ ngày 28 - 30/12.

Hồi tháng Tư, khi Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương đảng, ông Pak được bầu là thành viên của Bộ Chính trị cùng với Chủ tịch Kim Jong-un và quan chức cấp cao thứ hai của Triều Tiên là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Choe Ryong-hae.

Lần gần nhất ông Pak xuất hiện trước công chúng là 3 ngày trước khi hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm 27/12 đưa tin ông tới thăm một nhà máy xi măng.

Việc cựu Thủ tướng Pak vắng mặt trong phiên họp quan trọng của đảng được xem là điều bất thường, nhất là khi ông vẫn xuất hiện trên truyền hình vài ngày trước đó.

Ông Pak từng tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un tới các sự kiện quan trọng bao gồm chuyến thăm tới lăng ở thủ đô Bình Nhưỡng để tưởng niệm 8 năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Một số nhà quan sát nhận định, sự vắng mặt của ông Pak xuất phát từ việc ông đã tuổi cao sức yếu.

Cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn không ngừng gia tăng khi Bình Nhưỡng đe dọa đi theo “con đường mới”, nếu như Washington không chịu nhượng bộ trong quá trình đàm phán hạt nhân cho tới cuối năm nay.

Truyền thông Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng, trong cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim đã thảo luận về “các biện pháp phòng vệ” nhằm đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhan-vat-quan-trong-so-3-tai-trieu-tien-bien-mat-day-bi-an-post327629.info