Nhân viên Apple than phiền bất tiện khi phải làm việc từ xa vì Covid-19

Đây cũng là một điều dễ hiểu bởi Apple vốn là một công ty cực kì đề cao tính bảo mật và bí mật xung quanh các sản phẩm của mình.

Theo một báo cáo từ Wall Street Journal, xu hướng cho phép nhân viên làm việc từ xa của các công ty công nghệ trong bối cảnh chủng mới của virus corona lây lan đang gặp phải không ít khó khăn. Chuyển đổi đặc biệt mang đến những thách thức cho Apple khi công ty nay nổi tiếng với những quy định ngặt nghèo để đảm bảo sự bí mật xung quanh những sản phẩm của mình.

(Ảnh: IBTimes)

Báo cáo của Wall Street Journal cụ thể cho biết các lập trình viên phần mềm của Apple được cho phép làm việc tại nhà than phiền về việc tốc độ kết nối và tải về rất chậm, trong khi đó họ cũng không được hướng dẫn rõ ràng về những việc mình được cho phép thực hiện từ xa. Một số nhân sự thậm chí không truy cập được các hệ thống nội bộ quan trọng từ nhà vì quy định của Apple.

Nhiều kĩ sư trong khi đó buộc phải tiếp tục làm việc tại trụ sở chính của Apple để đảm bảo tuân thủ theo các chính sách không cho phép mang các thiết bị chưa hoàn thiện ra khỏi trụ sở chính. Dù vậy, một số người nói rằng các chính sách đã được nới lỏng trong thời gin trở lại đây. Một nhân viên Apple nói với Wall Street Journal rằng Apple đang muốn làm giảm mật độ người trong khu văn phòng của mình để từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona.

Trong một động thái khác, Apple mới đây cho biết sẽ đóng cửa hàng trăm cửa hàng bán lẻ bên ngoài Trung Quốc (bao gồm cả đại lục, Hong Kong, Macau và Đài Loan) cho tới ngày 27/3 nhằm kiềm chế sự lây lan của virus corona chủng mới, theo nguồn tin từ Bloomberg.

Hãng này cũng chuyển đổi hình thức tổ chức sự kiện WWDC dành cho giới lập trình viên từ trực tiếp sang trực tuyến vào mùa hè năm nay.

Vũ Tuấn Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/nhan-vien-apple-than-phien-bat-tien-khi-lam-viec-tu-xa-vi-covid-19-7166863.html