Nhân viên bảo vệ bệnh viện trộm gần 100 triệu đồng

Phát hiện người dân bỏ quên chìa khóa xe máy, một cán bộ hợp đồng trông giữ xe của Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã lợi dụng sơ hở này trộm cắp gần 100 triệu đồng.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: V.T

Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phan Văn Thắng, sinh năm 1968, là nhân viên hợp đồng trông giữ xe của bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân đã lợi dụng sơ hở của người nhà bệnh nhân đến thăm, khám tại bệnh viện để trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 6/10/2018 một người dân ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân vào bệnh viện đa khoa huyện này để chăm con bị ốm và có gửi xe máy ở nhà xe bệnh viện. Khi ra về người dân này phát hiện bị mất 93.500.000 đồng để trong cốp xe.

Ngay sau đó, sự việc đã được báo cáo với lãnh đạo bệnh viện Đa khoa và Công an huyện Thường Xuân để điều tra làm rõ.

Công an huyện Thường Xuân sau đó đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ và xác định Phan Văn Thắng là nhân viên hợp đồng trông giữ xe của bệnh viện là thủ phạm gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Thắng khai nhận: Sau khi phát hiện người dân gửi xe và để quên chìa khóa, Thắng đã lấy chìa khóa mở cốp xe kiểm tra. Khi phát hiện thấy 2 cọc tiền 93.500.000 đồng trong cốp, Thắng liền lấy trộm để tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/nhan-vien-bao-ve-benh-vien-trom-gan-100-trieu-dong_t114c1144n140041