Nhân viên bật mí 5 thứ không nên mua trong siêu thị, giảm giá 50% cũng chớ ham rẻ

Nhiều người ham rẻ nên thường mua 5 thứ này trong siêu thị nhưng đó không phải cách làm đúng đắn.

Khi đến siêu thị, bạn dễ dàng bị lôi cuốn bởi những món đồ giảm giá hấp dẫn. Việc mua sắm các món này có thể khiến bạn cảm thấy đã tiết kiệm được một khoản đáng kể. Tuy nhiên, một số nhân viên siêu thị đã tiết lộ rằng không phải tất cả các món đồ giảm giá đều chất lượng tốt.

Trái cây gọt sẵn trong siêu thị

Trong siêu thị, thường có bày bán rất nhiều loại hoa quả tươi, trong đó có cả loại đã được gọt sẵn. Chúng được cắt thành những miếng vừa ăn, xếp vào khay và bọc kín. Dù vẻ ngoài khá hấp dẫn và tiện lợi, nhân viên siêu thị tiết lộ rằng không phải bất cứ món trái cây gọt sẵn nào cũng có chất lượng tốt.

Thực tế, phần trái cây cắt sẵn có thể là phần còn lại của những quả bị dập hoặc có dấu hiệu hỏng. Thay vì bỏ đi, những phần này được lấy ra, lọc ra những miếng lành lặn và đặt vào khay để bày bán. Mặc dù giá thành của loại này tương đối hấp dẫn, tuy nhiên hương vị của chúng đã giảm sút nhiều so với trái cây tươi ngon ban đầu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sữa giảm giá

Đợt giảm giá sữa hay chương trình mua 1 tặng 1 là điều phổ biến tại các siêu thị. Tuy nhiên, đừng bị cuốn theo bởi sự hấp dẫn của giá rẻ và mua quá nhiều sản phẩm.

Thường thì sữa được giảm giá là những sản phẩm sắp hết hạn sử dụng. Nếu bạn tin rằng mình có thể tiêu thụ hết số lượng sữa trong thời gian hạn sử dụng, thì bạn có thể mua một ít để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, không nên mua quá nhiều và tích trữ vì điều này sẽ gây lãng phí và không an toàn cho sức khỏe của bạn.

Đồ ăn có quà tặng

Cách bán hàng tặng kèm quà là một chiêu marketing phổ biến để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm được tặng kèm quà là do sắp hết hạn sử dụng hoặc chất lượng không tốt, nên người bán gắn thêm quà để bán nhanh hết.

Khi mua đồ có quà tặng, bạn nên kiểm tra kỹ hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua. Nên cân nhắc trước khi mua quá nhiều chỉ vì bị thu hút bởi quà tặng đi kèm.

Hải sản đông lạnh giảm giá

Hải sản là một món ăn được nhiều người yêu thích. Khi thấy sản phẩm được giảm giá, có lẽ nhiều người sẽ muốn mua về để thưởng thức. Tuy nhiên, hải sản được giảm giá có thể đã được để quá lâu, phần thịt không còn chắc. Khi chế biến, hương vị sẽ không còn tươi ngon và giá trị dinh dưỡng cũng giảm.

Thịt xay sẵn

Thịt xay sẵn là một sản phẩm tiện lợi được nhiều chị em mua về để chế biến thành nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, những khay thịt xay trông bắt mắt nhưng bạn không biết chúng được làm từ loại thịt nào, có đảm bảo tươi ngon hay không. Thịt xay rất có thể được làm từ các mẩu thịt vụn, mỡ, hoặc thịt đã để lâu không bán được.

Theo Xe & Thể thao

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhan-vien-bat-mi-5-thu-khong-nen-mua-trong-sieu-thi-giam-gia-50-cung-cho-ham-re/20230605085018004