Nhân viên đường sắt phát hiện hành khách vận chuyển hơn 100 cây thuốc lá lậu

116 cây thuốc lá 555 ngoại không giấy tờ được 2 hành khách có ý định vận chuyển bằng đường sắt đã không qua mắt được nhân viên đường sắt phục vụ trên tàu.

Trên hành trình của chuyến tàu SE19 xuất phát từ ga Hà Nội tới ga Sài Gòn, đây là chuyến tàu của đoàn tiếp viên công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội đã phát hiện hành vi buôn lậu của 2 hành khách.

Nhân viên kiểm đếm số thuốc lá lậu để bàn giao cho lực lượng chức nang ga Huế.

Khi chuyến tàu dừng đón khách tại ga Đông Hà, Quảng Trị nhân viên phục vụ đã phát hiện 2 hành khách lớn tuổi lên toa số 02 có biểu hiện nghi vấn. Hai hành khách lấm lét và để hành lý lên khoang có biểu hiện khá bất thường.

Vụ việc được nhân viên báo cho trưởng tàu và các bộ phận liên quan tại đây.

Số hàng được ngụy trang tinh vi trong 2 balo và 4 túi nilong bọc kĩ.

Trước sự chứng kiến của tổ tàu và các bộ phận liên quan và hành khách đi tàu, kiểm tra 2 balo và 4 túi bóng phát hiện 116 cây thuốc lá ngoại hiệu 555 và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngay sau đó trưởng tàu Lê Bá Đạt, đoàn tiếp viên Hà Nội đã điện báo cấp trên xin ý kiến và thông báo cho bảo về và khách vận ga Huế.

Ngay sau khi đến ga Huế, toàn bộ số hàng trên và 2 đối tượng đã được bàn giao cho bộ phận chức năng tại đây và chuyến tàu lại tiếp tục hành trình đưa ngưòi dân về quê ăn tết.

Việc kiểm tra hành hóa nghi vấn có sự chứng kiến của các đơn vị liên quan và hành khách đi tàu.

116 cây thuốc lá nhãn mác ngoại không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Ngay sau khi bàn giao cho lực lượng chức năng ga Huế, chuyến tàu lại tiếp tục hành trình vào nam.

Phương Thảo

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhan-vien-duong-sat-phat-hien-hanh-khach-van-chuyen-hon-100-cay-thuoc-la-lau-22020231123152953.htm