Nhân viên giữ xe trộm gần 100 triệu của khách để trong cốp

Thấy người nhà bệnh nhân để quên chìa khóa khi gửi xe, nam nhân viên giữ xe ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân đã mở cốp, lấy đi số tiền 93,5 triệu đồng.

Ngày 16/10, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Văn Thắng (50 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Phan Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.Hợp.

Theo kết quả điều tra, chiều 6/10, anh Đào Văn Tuấn (ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân) đi xe máy vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân để chăm con bị ốm.

Khi đến nhà gửi xe, anh Tuấn để quên chìa khóa ở ổ. Lúc ra về, anh này phát hiện 93,5 triệu đồng để trong cốp xe đã bị mất.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định người lấy số tiền trên là Phan Văn Thắng - nhân viên hợp đồng trông giữ xe của bệnh viện.

Thắng khai nhận do thấy anh Tuấn để quên chìa khóa ở xe máy nên mở cốp và lấy 2 cọc tiền (tổng cộng 93,5 triệu đồng) để tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-vien-giu-xe-trom-gan-100-trieu-cua-khach-de-trong-cop-post884898.html